Bà Julia Gillard vẫn làm thủ tướng Úc

07/09/2010 13:06 GMT+7

(TNO) Đúng như dự đoán bà Julia Gillard thuộc Công đảng đã giành chiến thắng với sự ủng hộ của ít nhất hai trong số ba nghị sĩ độc lập để thành lập một chính phủ với 76 ghế ở Hạ viện. >> Lần đầu tiên, Úc có nữ thủ tướng

Theo hãng tin BBC, hai nghị sĩ độc lập Tony Windsor và Rob Oakeshott hôm nay (7.9) đã ra quyết định ủng hộ bà Gillard.

Trong khi đó, nghị sĩ độc lập còn lại Bob Katter tuyên bố ủng hộ thủ lĩnh đối lập Tony Abbott của đảng Tự do.

 

Bộ ba nghị sĩ độc lập Tony Windsor, Bob Katter và Rob Oakeshott cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình sau các cuộc đàm phán kéo dài với hai đảng - Ảnh: Reuters

Sự kiện này đã chấm dứt thế bế tắc chính trị trên chính trường Úc trong hơn hai tuần qua theo sau cuộc bầu cử vào hôm 21.8 với kết quả bất phân thắng bại.

Được biết, Công đảng cầm quyền đã chọn bà Gillard làm Thủ tướng mới của Úc hồi tháng 6 vừa qua sau khi ông Kevin Rudd không vượt qua cuộc bỏ phiếu nội bộ.

Bà Gillard năm nay 48 tuổi, từng làm Phó thủ tướng và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Úc như Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Lao động.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.