Ông Trump tái xuất trên X, tên mới của Twitter

25/08/2023 09:58 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng bài đầu tiên lên tài khoản Twitter (tên mới là X) của ông sau khi đến trình diện cơ quan chức năng về vụ án liên quan cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Sáng nay (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bức hình chân dung của ông được giới chức bang Georgia công bố lên tài khoản X.

Bài đăng cuối cùng của ông trước đó là vào ngày 8.1.2021, khi mạng xã hội này còn mang tên Twitter và chưa được tỉ phú Elon Musk mua lại. Trong bài đăng đó, chỉ hai ngày sau vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ, ông Trump nói sẽ không đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1.2021 của đối thủ Joe Biden, người đánh bại ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Trump tái xuất trên X, tên mới của Twitter - Ảnh 1.

Bài đăng mới nhất của ông Trump trên X

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Còn trong bài đăng mới nhất hôm nay, ông Trump đăng tấm ảnh chân dung được chụp tại trại giam ở bang Georgia ngày 24.8 với các dòng chữ viết hoa "can thiệp bầu cử" và "không bao giờ đầu hàng".

Trước đó, ông Trump đến trình diện tại trại giam của hạt Fulton liên quan vụ truy tố vì âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia. Ông và 18 người khác phải trình diện trước hạn chót ngày 25.8.

Bức ảnh gây sốt của ông Trump tại trại giam trở thành sản phẩm thương mại đắt hàng

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại trại giam trong khoảng 20 phút, gồm việc chụp ảnh, ông Trump quay về câu lạc bộ golf của ông ở bang New Jersey, theo Reuters. Trước khi lên máy bay, ông lặp lại tuyên bố rằng việc truy tố ông cùng những người khác mang động cơ chính trị và là hành động can thiệp bầu cử bởi ông đang là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử vào năm 2024.

"Điều đã xảy ra là hành động biến công lý thành trò đùa. Tôi không làm gì sai và tất cả mọi người đều biết", cựu tổng thống nói.

Ông Trump tái xuất trên X, tên mới của Twitter - Ảnh 2.

Ông Trump lên máy bay tại sân bay ở Atlanta sau khi trình diện tại trại giam ngày 24.8

REUTERS

Nhà lãnh đạo đối diện 13 cáo buộc trong vụ án, gồm sử dụng mánh khóe để gây sức ép lên các quan chức bang nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử, lập ra nhóm đại cử tri không chính thức nhằm gây tổn hại quá trình phê chuẩn của quốc hội đối với chiến thắng của ông Biden.

Tài khoản Twitter của ông Trump bị khóa sau những tuyên bố liên quan cuộc bầu cử nhưng được mở trở lại vào tháng 11.2022, sau khi ông chủ mới của mạng xã hội là tỉ phú Elon Musk thực hiện một cuộc thăm dò. Tuy vậy, ông Trump vẫn không đăng bất kỳ bài viết nào cho đến sáng nay. Hồi tháng 7, mạng xã hội này đã được đổi tên thành X.

Số người theo dõi tài khoản của ông Trump lúc bị cấm là 88 triệu và con số hiện nay là 86,5 triệu. Trong thời gian bị cấm cửa trên X, ông Trump phát triển mạng xã hội riêng là Truth Social và bắt đầu đăng bài từ tháng 5.2022. Tuy vậy, số người theo dõi ông trên đó tính đến ngày 24.8 chỉ là 6,4 triệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.