Ông Trump nói mình thành mục tiêu điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol

18/07/2023 21:39 GMT+7

Hôm nay (18.7), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía công tố viên đã gửi thư thông báo ông nhiều khả năng sẽ bị truy tố hình sự trong vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Cựu tổng thống Trump nói ông trở thành mục tiêu điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol - Ảnh 1.

Ông Trump tiếp tục vướng rắc rối pháp lý

AFP

"Kẻ loạn trí tên Jack Smith, công tố viên thuộc Bộ Tư pháp của chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi thư nói rằng tôi là mục tiêu của cuộc điều vụ bạo loạn (tòa nhà Quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1", cựu Tổng thống Trump vừa loan báo trên nền tảng mạng xã hội của mình là Truth Social.

Ông Trump, hiện là ứng viên dẫn đầu đường đua giành ghế ứng viên đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, nói rằng mình chỉ nhận được thông báo trong thời hạn vô cùng ngắn, vỏn vẹn 4 ngày, để phản hồi cho bồi thẩm đoàn.

Vẫn chưa rõ các cáo buộc nào đang chờ đợi ông Trump trong trường hợp phía công tố quyết định theo đuổi vụ việc.

Cựu Tổng thống Trump cáo buộc chính quyền đương nhiệm đang mở cuộc "thanh trừng" đối với ông, với mục tiêu cuối cùng là can thiệp cuộc bầu cử năm sau. Ông còn tố rằng đây là hành động của chính quyền ông Biden nhằm biến lực lượng hành pháp thành vũ khí chính trị.

Theo Hãng tin AFP, ông Trump đang đối mặt với các cáo buộc khác đến từ ông Smith, công tố viên đặc biệt phụ trách vụ điều tra về cáo buộc ông Trump cất giữ trái phép các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng.

Ngày 23.6, công tố viên Smith đề nghị thẩm phán liên bang lùi thời gian mở phiên tòa xét xử ông Trump về vụ tài liệu mật, từ ngày dự kiến là 14.8 sang 11.12. Lý do của việc dời phiên tòa là cần có thêm thời gian để xử lý thông tin vốn phức tạp xung quanh số tài liệu mật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.