Diễn biến bất lợi cho ông Trump trong vụ giữ hồ sơ mật

Văn Khoa
Văn Khoa
14/07/2023 09:02 GMT+7

Công tố viên đặc biệt Jack Smith kêu gọi vị thẩm phán liên bang chủ trì vụ truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ lưu giữ hồ sơ mật từ chối yêu cầu hoãn phiên tòa hình sự của ông Trump.

Trong hồ sơ gửi tòa án ngày 13.7, các công tố viên từ văn phòng của ông Smith đã gia hạn yêu cầu của họ đối với thẩm phán Aileen Cannon lên lịch xét xử ông Trump vào ngày 11.12, nói với bà Cannon rằng "không có cơ sở trong luật hay thực tế" để trì hoãn, theo Reuters.

"Tòa án nên từ chối đề nghị hoãn xem xét ngày xét xử của các bị cáo và nên ấn định việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào ngày 11.12.2023", các công tố viên viết trong hồ sơ.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa, đã không nhận tội tại tòa án liên bang vào ngày 13.6 ở thành phố Miami thuộc bang Florida về cáo buộc ông đã lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu mật khi rời nhiệm sở vào năm 2021 và tìm cách cản trở công lý khi chính phủ liên bang muốn lấy lại số hồ sơ đó.

Diễn biến bất lợi cho ông Trump về vụ hồ sơ mật, con rể cho lời khai - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 7.7

Reuters

Cựu Tổng thống Trump đã bị buộc tội cùng với phụ tá của mình là ông Walt Nauta. Trong một hồ sơ chung với ông Nauta hôm 10.7, luật sư của cả hai ông đã yêu cầu thẩm phán Cannon hoãn phiên tòa hình sự của họ.

Các luật sư của hai ông lập luận rằng ông Trump "đang tranh cử tổng thống Mỹ và hiện có khả năng là ứng cử viên của đảng Cộng hòa", nên "công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực, và nỗ lực đó sẽ tiếp tục cho đến cuộc bầu cử vào ngày 5.11.2024".

Cựu Tổng thống Trump mất quyền miễn trừ trong vụ kiện phỉ báng

Lúc đầu, thẩm phán Cannon ấn định phiên tòa diễn ra vào ngày 14.8, một ngày mà cả hai bên đều phản đối vì cho rằng họ sẽ cần thêm thời gian để chuẩn bị. Nhóm của ông Smith đã tìm cách trì hoãn cho đến ngày 11.12.

Các công tố viên liên bang và luật sư của hai ông Trump và Nauta sẽ xuất hiện trước thẩm phán Cannon tại tòa án liên bang ở Florida vào ngày 18.7 để thảo luận về lịch trình và các vấn đề hậu cần khác.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith được Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm vào tháng 11.2022 để giám sát hai cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến ông Trump, gồm vụ hồ sơ mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tờ The New York Times ngày 13.7 dẫn một số nguồn thạo tin cho hay ông Jared Kushner, con rể của cựu Tổng thống Trump là một trong số vài nhân chứng cho lời khai trước đại bồi thẩm đoàn trong những tuần gần đây về những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Cho lời khai tại một tòa án liên bang ở Washington D.C (Mỹ) vào tháng trước, ông Kushner, cựu cố vấn Nhà Trắng của ông Trump, nói rằng ấn tượng của ông là ông Trump thực sự tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, theo The New York Times dẫn một số nguồn tin.

Người phát ngôn của văn phòng ông Smith từ chối bình luận về thông tin từ The New York Times, trong khi một đại diện của ông Kushner không thể đưa ra bình luận ngay lập tức, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.