Ông Trump kiện ủy ban điều tra vụ tấn công trụ sở quốc hội Mỹ

12/11/2022 13:28 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.11 đã đệ đơn kiện nhằm tránh phải ra điều trần hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho một ủy ban quốc hội đang điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 8.11

reuters

Ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021 (gọi tắt là Ủy ban 6.1) đã ban hành trát yêu cầu ông Trump phải trình diện trước hoặc đúng ngày 14.11. Các nhà lập pháp cũng đã gia hạn đến hết tuần này (thời hạn ban đầu là ngày 4.11) để ông Trump giao nộp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến cuộc điều tra.

Reuters ngày 12.11 đưa tin, trong đơn kiện dài 41 trang, các luật sư của cựu tổng thống cho rằng trát của Ủy ban 6.1 vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông Trump theo hiến pháp. Họ nói cuộc điều tra của ủy ban là "cuộc điều tra gần như mang tính hình sự" và cho rằng ủy ban không có thẩm quyền để yêu cầu ông Trump ra điều trần.

Họ cũng cho biết ủy ban đã không phản hồi đề nghị để ông Trump trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi cụ thể. Trong một bức thư đề ngày 9.11 gửi tới ủy ban đính kèm với đơn kiện, các luật sư của ông Trump cho biết ông sẽ "xem xét" liệu việc cung cấp câu trả lời bằng văn bản "có phù hợp hay không".

Chánh án tối cao Mỹ nghiêng lợi thế cho ông Trump trong cuộc chiến khai thuế

Bức thư cho biết ông Trump "tự nguyện chỉ đạo việc tìm kiếm các tài liệu thuộc quyền sở hữu của mình một cách hợp lý", song "không tìm thấy tài liệu nào đáp ứng yêu cầu này".

Ủy ban 6.1 đã tổ chức hàng loạt phiên điều trần trong nỗ lực công khai thể hiện lập trường rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công làm chết người tại trụ sở quốc hội Mỹ năm 2021.

Ủy ban chưa cho biết họ sẽ hành động như thế nào nếu ông Trump không tuân thủ trát yêu cầu.

Theo kế hoạch, ủy ban sẽ ​​giải thể khi quốc hội khóa hiện tại kết thúc vào tháng 1 năm sau. Song ủy ban có thể được tái lập theo một số hình thức tùy thuộc vào việc đảng nào kiểm soát hạ viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.