Tổng thống Biden chỉ trích ông Trump làm ngơ trước cuộc bạo loạn tại quốc hội

26/07/2022 08:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump vì đã khoanh tay đứng nhìn người biểu tình làm loạn nhiều giờ tại quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021.

“Các nhân viên công lực dũng cảm đã phải sống trong 3 giờ kinh hoàng như địa ngục thời Trung cổ, phải đổ máu và bị cơn cuồng loạn bao vây, phải đương đầu đám đông điên cuồng tin vào những lời dối trá của một tổng thống đã bị đánh bại”, Tổng thống Joe Biden nói tại Tổ chức quốc gia Hội nghị các lãnh đạo hành pháp da màu ngày 25.7 trong bài phát biểu được ghi hình sẵn, theo AFP. Nhà lãnh đạo đang trong giai đoạn cách ly vì mắc Covid-19.

Cảnh sát đối đầu với người biểu tình trong vụ bạo loạn ngày 6.1.2021

AFP

“Trong 3 giờ, vị cựu tổng thống bị đánh bại của Mỹ đã chứng kiến tất cả điều đó xảy ra trong khi ông ta ngồi thoải mái trong phòng ăn riêng kế bên Phòng bầu dục”, ông Biden nói tiếp.

Nhà lãnh đạo ca ngợi lực lượng cảnh sát hôm đó là những anh hùng và nêu đích danh người tiền nhiệm để chỉ trích. “Donald Trump đã thiếu can đảm để hành động. Bạn không thể vừa ủng hộ nổi loạn vừa ủng hộ cảnh sát. Bạn không thể ủng hộ nổi loạn và ủng hộ dân chủ. Bạn cũng không thể ủng hộ nổi loạn và ủng hộ người Mỹ”.

Những lời chỉ trích của Tổng thống Biden tương tự như kết luận của ủy ban thuộc hạ viện đang điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 tại quốc hội Mỹ. Ủy ban này tố cáo ông Trump đã không hành động để ngăn chặn hoặc lên án bạo lực.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng ủy ban 6.1 có mục đích chính trị khi tổ chức các phiên điều trần về vụ bạo loạn.

Mặt khác, những phát biểu ủng hộ cảnh sát mới nhất của ông Biden được cho là nhằm đánh bóng hình ảnh trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, dự kiến là sẽ có nhiều khó khăn cho đảng Dân chủ của nhà lãnh đạo. Ông Biden đang hứng chịu nhiều công kích từ phía phe Cộng hòa về những vụ bạo lực gia tăng tại Mỹ trong thời gian gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.