Ông Trump không được miễn trừ trong vụ án hình sự tại Washington D.C?

Khánh An
Khánh An
20/10/2023 07:48 GMT+7

Các công tố viên kiến nghị với tòa án về việc bác bỏ khiếu nại của cựu Tổng thống Trump liên quan quyền miễn trừ truy tố.

Ông Trump không được miễn trừ trong vụ án hình sự tại Washington D.C? - Ảnh 1.

Ông Trump trong phiên tòa tại New York hôm 18.10

REUTERS

Hãng Reuters ngày 20.10 đưa tin các công tố viên liên bang Mỹ cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được miễn trừ việc bị truy tố hình sự liên quan nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử năm 2020, sau khi ông kiến nghị hủy vụ án.

"Không có điều khoản hiến pháp hoặc thực tiễn lịch sử nào ủng hộ việc trao quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi truy tố hình sự đối với một cựu tổng thống", theo các công tố viên tại Washington D.C viết trong hồ sơ chuyển đến tòa án.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đã tuyên bố trong hồ sơ pháp lý rằng ông có quyền miễn trừ khỏi các cáo buộc hình sự đối với những hành động mà ông đã thực hiện khi giữ chức tổng thống từ năm 2017-2021.

Cựu Tổng thống Trump hầu tòa trong vụ kiện "đánh vào túi tiền"

Hồi tháng 8, ông bị công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố về 4 trọng tội liên quan nỗ lực can thiệp vào việc đếm phiếu bầu và ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, khi ông thất cử trước Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ.

Trong đơn nộp lên tòa ngày 5.10, các luật sư của ông Trump nói rằng cựu tổng thống không thể bị truy tố về những nỗ lực nhằm đảm bảo "sự toàn vẹn của bầu cử" vì đó là "trọng tâm trong trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là tổng thống".

Ông Trump đối diện với 2 cáo buộc hình sự tại Washington D.C và bang Georgia về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Ngoài ra, ông còn đối diện cáo buộc hình sự việc xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và một cáo buộc hình sự khác liên quan nghi vấn trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm.

Ngoài ra, ông còn đối diện vụ án dân sự tại bang New York hiện đang xét xử các cáo buộc ông cùng 2 con trai và Tập đoàn Trump Organization khai khống giá trị tài sản để hưởng lợi về bảo hiểm và vay tiền.

Trong vụ việc tại Georgia, AFP ngày 20.10 đưa tin một cựu luật sư của ông Trump là bà Sidney Powell vừa thỏa thuận nhận tội. Luật sư này nằm trong 19 người bị truy tố hồi tháng 8, trong đó có ông Trump.

Chỉ vài ngày trước khi bị xét xử tại Atlanta (Georgia), luật sư này bất ngờ thỏa thuận nhận tội với các công tố viên hạt Fulton. Theo đó, bà Powell thừa nhận phạm 6 tội nhẹ về âm mưu can thiệp vào lực lượng thực thi công vụ về bầu cử và bị tuyên 6 năm tù treo bởi thẩm phán Scott McAfee.

Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình trong tất cả 4 vụ án hình sự. Tuy nhiên, việc bà Powell nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên có thể có ảnh hưởng lớn đến cựu tổng thống, theo giáo sư luật Carl Tobias tại Đại học Richmond (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.