Ông Trump đến Florida trình diện trước tòa

Văn Khoa
Văn Khoa
14/06/2023 02:06 GMT+7

Hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến TP.Miami (bang Florida) để trình diện tại một tòa án liên bang và nghe bản cáo trạng dành cho ông trong vụ xử lý sai tài liệu mật.

Phiên trình diện được thông báo diễn ra vào chiều 13.6 (rạng sáng 14.6 theo giờ VN). "Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như thế. Một cuộc săn phù thủy như thế này chưa bao giờ diễn ra", ông Trump phát biểu với một đài phát thanh địa phương sau khi đến Miami, theo AFP.

Những người ủng hộ ông Trump đã xuống đường vào đêm 12.6. Cảnh sát Miami cũng sẵn sàng ứng phó các cuộc biểu tình có thể lên tới 50.000 người và chuẩn bị cho khả năng xảy ra tình huống bạo lực. An ninh cũng được tăng cường xung quanh Tòa án Wilkie D.Ferguson Jr., nơi ông Trump trình diện. "Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách hòa bình", Thị trưởng Miami Francis Suarez (thuộc đảng Cộng hòa) kêu gọi.

Ông Trump đến Florida trình diện trước tòa - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại bang Bắc Carolina ngày 10.6

REUTERS

Theo bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ gỡ niêm phong ngày 9.6, ông Trump đã mang hàng trăm tài liệu mật của chính phủ Mỹ đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida sau khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1.2021. Ông Trump đối diện với 37 tội danh riêng biệt, trong đó có 31 tội danh "cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng" liên quan các tài liệu cụ thể và cố cản trở công lý, theo bản cáo trạng. Ông bị buộc tội chia sẻ bí mật nhạy cảm của Mỹ với những người không được phép xem. Đây là một trường hợp nghiêm trọng hơn nhiều so với bất kỳ vụ án nào ông Trump đối mặt trước đây, với những tội danh có thể dẫn đến án tù hàng chục năm, theo AFP. Ông Trump đã gọi bản cáo trạng trên là "lố bịch" và tuyên bố mình vô tội.

Bất kỳ phiên tòa liên bang nào ở Florida về vụ tài liệu mật có thể không diễn ra cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2024, theo Reuters. Trước đó, ông Trump đã phải trình diện ở Tòa Hình sự Manhattan tại TP.New York vào ngày 4.4 để nghe bản cáo trạng liên quan cáo buộc che giấu khoản tiền "bịt miệng" 130.000 USD trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông đã phủ nhận 34 trọng tội vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong bản cáo trạng đó.

Cựu Phó tổng thống Pence thức thức ông Trump: Đặt mình trên hiến pháp không thể làm tổng thống Mỹ

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự liên bang, nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng điều đó không ngăn cản ông ra tranh cử tổng thống hoặc nhậm chức ngay cả khi ông bị kết tội, theo Reuters. Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos tiến hành từ ngày 10 - 12.6 cho thấy ông Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa để thách thức Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo đó, khoảng 43% trong số người được hỏi tự nhận là đảng viên Cộng hòa cho hay ông Trump là ứng viên họ ủng hộ, so với 22% chọn Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.