Ông Donald Trump bị cáo buộc hơn 30 tội, gồm các tội nặng

01/04/2023 07:15 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố hơn 30 cáo buộc, gồm ít nhất một tội nặng, theo thông tin từ truyền thông Mỹ.

Đại bồi thẩm đoàn tại Manhattan, thành phố New York hôm 30.3 quyết định truy tố ông Donald Trump, biến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị cáo buộc hình sự.

Hồ sơ cáo trạng bị niêm phong và chưa được công khai nhưng ABC News ngày 31.3 dẫn các nguồn tin tiết lộ ông Trump bị cáo buộc khoảng 20 tội, gồm các trọng tội.

Tương tự, AP cũng dẫn lời các nguồn tin cho biết ông Trump bị cáo buộc nhiều tội liên quan việc làm giả hồ sơ kinh doanh, gồm ít nhất một trọng tội. Tuy nhiên, hãng tin này không nêu cụ thể các cáo buộc.

Ông Donald Trump bị cáo buộc hơn 30 tội, gồm các tội nặng - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hầu tòa vào ngày 4.4

REUTERS

Trong khi đó, CNN đưa tin ông Trump đối diện với hơn 30 cáo buộc liên quan gian lận trong kinh doanh. Các cáo buộc sẽ được công bố vào ngày ông Trump hầu tòa, dự kiến vào ngày 4.4.

Cuộc điều tra của văn phòng công tố viên quận Manhattan bắt đầu khi ông Trump vẫn còn làm tổng thống và liên quan khoản tiền 130.000 USD trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào cuối tháng 10.2016, vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Việc chi tiền được luật sư của ông Trump khi đó là ông Michael Cohen trực tiếp thực hiện nhằm "bịt miệng" nữ diễn viên về mối quan hệ tình ái với ông Trump cách đó một thập niên. Ông Trump bác bỏ mối quan hệ này.

Cựu Tổng thống Trump bị truy tố: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Theo CNN, trọng tâm của cuộc điều tra là số tiền do ông Cohen đưa cho bà Daniels và Tập đoàn Trump hoàn trả lại cho ông Cohen. Việc dùng tiền để bịt miệng được cho là không trái phép nhưng các công tố viên đã cân nhắc liệu có truy tố ông Trump với tội làm giả hồ sơ kinh doanh của Tập đoàn Trump để mô tả số tiền trả cho ông Cohen. Làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ tại New York.

Tuy nhiên, các công tố viên cũng cân nhắc truy tố ông Trump vì làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm thực hiện một tội khác, hoặc giúp đỡ, che giấu một tội khác. Nếu rơi vào trường hợp này, hành vi đó có thể bị coi là vi phạm luật tài chính trong tranh cử và là một tội nặng, có khung hình phạt tối thiểu 1 năm tù và tối đa là 4 năm. Tuy nhiên, để chứng minh, các công tố viên phải cho thấy ông Trump có ý định thực hiện một hành động phạm tội khác.

Theo AP, sau khi ông Cohen trả tiền cho bà Daniels, công ty của ông Trump trả lại tiền cho vị luật sư cộng với các phần thưởng và ghi là chi phí pháp lý.

Năm 2018, ông Cohen bị truy tố hình sự và các công tố viên liên bang khi đó tranh luận rằng các khoản thanh toán được coi như việc hỗ trợ trái phép cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Cohen đã nhận tội vi phạm tài chính trong vận động tranh cử nhưng các công tố viên khi đó không truy tố ông Trump, người lúc đó còn là chủ nhân Nhà Trắng. Tuy nhiên, một số tài liệu tòa án gián tiếp ngụ ý rằng ông Trump biết về các khoản thanh toán đó.

Ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố sẽ không chấp nhận một thỏa thuận để giảm nhẹ hình phạt, thay vào đó sẽ quyết biện hộ tại tòa. Chiến dịch tranh cử của ông cho cuộc bầu cử vào năm 2024 thông báo đã huy động được hơn 4 triệu USD trong 24 giờ sau khi thông tin ông bị truy tố được công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.