Ông Obama đội mũ lưỡi trai ngược, đưa vợ diện quần short đi chơi

02/02/2017 15:18 GMT+7

Trong khi chính trường Mỹ đang sôi hết cả lên với Tổng thống Trump, ông Obama toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa đưa vợ Michelle đi chơi. Cả 2 tỏ ra rất sung sướng diện quần short, dép lê, đội mũ lưỡi trai ngược…

Ngay sau khi giao chìa khóa Nhà Trắng cho vợ chồng ông Donald Trump, cựu tổng thống Barack Obama không lãng phí tí thời gian nào, đưa người bạn đời mà 8 năm qua ông không có nhiều thời gian chăm sóc - phu nhân Michelle - đi nghỉ ở khu biệt thự xa xỉ ở Palm Springs thuộc phía nam bang California (Mỹ).
Chẳng bao lâu sau đó, người ta lại nhìn thấy cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ một thời đang vi vu trên bãi biển ở tận British Virgin Islands, quần đảo thuộc Anh nằm ở vùng Caribbe. Tất nhiên, ông Obama không mặc đồ vest, đeo cà vạt; bà Michelle không diện đầm trang trọng vướng víu. Nhưng đôi vợ chồng này ăn mặc có phần thoải mái trên cả mong đợi. Điểm nổi bật nhất từ ông Obama là cái mũ lưỡi trai đội ngược. Ông tỏ ra cực kỳ thoải mái với áo thun, quần short và đôi dép lê. Vợ ông, bà Michelle cũng diện quần short, mang dép xỏ ngón, một tay nay đã có cơ hội xách túi.
Bức ảnh nhòe nhoẹt này, ghi cảnh vợ chồng ông Obama thoải mái đi chơi đang gây sốt trên mạng Twitter/TMZ
Trông họ không khác gì những phó thường dân đang tận hưởng sự thoải mái không vướng bận công việc. Chỉ có một vướng víu không thể nào gỡ được: gương mặt của họ quá dễ nhận ra, vì thế họ vẫn liên tục nhận được những lời chào, những cái bắt tay ở khắp mọi nơi. Trong số những cặp mắt không chịu rời khỏi họ có phóng viên của TMZ.
Phóng viên TMZ đã chụp được cảnh 2 ông bà thoải mái đi dạo, quay được cả một đoạn clip ngắn. Chứng kiến cảnh ông Obama tận hưởng cuộc sống tự do, cư dân mạng đổ xô bình luận rằng chắc kiểu này ông Obama giã từ luôn chính trường rồi!
Ông Obama đang tận hưởng cuộc sống sau khi giao chìa khóa Nhà Trắng cho ông Trump AFP
Nhưng ông Obama không im lặng hoàn toàn mà tận hưởng nắng ấm và sóng biển. Giữa lúc chính trường Mỹ đang sôi hết cả lên với các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, trong đó cấm cư dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, ông Obama đã lên tiếng. Cựu tổng thống tuyên bố chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên cơ sở niềm tin và tôn giáo. Ông còn bảo ủng hộ những cuộc biểu tình chống đối sắc lệnh của Tổng thống Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.