Ông Nguyễn Đức Chung mong được giảm án để về chăm sóc mẹ già

26/08/2023 16:54 GMT+7

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết bố đẻ đang nguy kịch nên không hy vọng được làm tròn trách nhiệm của người con, nhưng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sau này về chăm sóc mẹ già.

Chiều 26.8, 15 bị cáo trong vụ án sai phạm trong công tác thay thế, trồng mới cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội được HĐXX cho phép nói lời nói sau cùng trước khi nghị án. Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ mong muốn được giảm án để về chăm sóc mẹ già.

Cựu Chủ tịch Hà Nội mong được giảm án để có thể về chăm sóc mẹ già - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên xử

KIẾN TRẦN

Cựu Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm người đứng đầu

Được trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, tha thiết đề nghị HĐXX ghi nhận những nội dung được các cán bộ Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) đã trình bày. Bởi lẽ, từ cuối năm 2016 - 2020, Công ty Cây xanh đã liên tục trồng cây theo chỉ đạo của thành phố, Chính phủ.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung: Xin áp dụng hình phạt như một công dân bình thường

"Họ đã thức đêm trong vòng 3 năm trồng cây để không làm ảnh hưởng giao thông, không để bụi bặm ảnh hưởng đến người dân. Chúng tôi đánh giá nỗ lực rất lớn của cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh. Chính vì vậy, Tết Nguyên đán năm nào tôi cũng tặng một chai champagne để chúc mừng đêm giao thừa, động viên họ. Thật sự để Hà Nội xanh sạch như ngày hôm nay là nhờ công của họ", bị cáo Chung bày tỏ.

Theo cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong vòng 3 năm nêu trên, tổng số tiền Công ty Cây xanh trồng chỉ chiếm 40% số tiền được HĐND thông qua vào năm 2012. Tuy nhiên, số lượng cây trồng đạt gấp 2 lần còn tỷ lệ cắt tỉa đạt năng suất gấp 3 lần, giúp tiết kiệm được ngân sách. Do đó, ông Chung mong muốn HĐXX xem xét lời đề nghị của các bị cáo nói chung, trong đó có các bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh để có hình thức xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về cá nhân, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bày tỏ băn khoăn khi một chương trình đáng lẽ rất tốt nhưng lại có cái kết hoàn toàn "không như mong muốn". Đồng thời, bị cáo xin nhận trách nhiệm người đứng đầu thành phố trong sai phạm thay thế, trồng mới cây xanh trên địa bàn.

"Tôi mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho tôi như tôi và luật sư đã đề nghị, trong đó xem xét về yếu tố bệnh tật. Trong quá trình giam giữ, bố vợ tôi mất, bố đẻ đang nguy kịch. Tôi không có hy vọng lúc bố đẻ mất được về làm tròn trách nhiệm người con nhưng mong HĐXX xem xét được giảm nhẹ hình phạt để tôi được bình đẳng như các công dân khác; để sau này được chăm sóc mẹ già", bị cáo Chung trình bày.

Cựu Chủ tịch Hà Nội mong được giảm án để có thể về chăm sóc mẹ già - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

KIẾN TRẦN


Sai phạm đã khiến chương trình trồng cây xanh "không còn đẹp"

Trước đó, nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh, cho biết đã nộp lại số tiền hưởng lợi 1,5 tỉ đồng, vài ngày gần đây, gia đình đã nộp thêm 3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo bị cáo Trung, để có tiền nộp khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo đã phải đi vay mượn rất nhiều nơi. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định dù HĐXX có tuyên án như thế nào cũng sẽ tiếp tục tác động gia đình nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trung bày tỏ, chương trình trồng cây xanh tại Hà Nội là rất ý nghĩa, mang sức sống mới cho nhân dân thủ đô nhưng vì sai phạm của các bị cáo đã khiến chương trình "không còn đẹp".

Sau khi trình bày về việc quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, là chiến sĩ thi đua toàn thành phố nhiều năm liền, gia đình có công với cách mạng, mẹ bị bệnh nặng…, bị cáo Trung mong được hưởng mức án nhẹ nhất, đồng thời mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, đặc biệt là các bị cáo trong Công ty Cây xanh.

Trình bày trước tòa, bị cáo Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh), cho biết đã hiểu về hành vi sai trái của bản thân. Ông Mận lý giải do trình độ học vấn thấp, không hiểu pháp luật đã dẫn đến cơ sự như hiện tại. Nếu trước đây biết hành vi của mình là sai phạm thì sẽ không bao giờ làm.

Sau cùng, ông Mận cho biết bố ở nhà đang bệnh nặng, sắp qua đời nên mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, đồng thời khi tuyên án thì cho tại ngoại mấy tháng để chăm bố và khắc phục hậu quả.

12 bị cáo còn lại cũng đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và được hưởng sự khoan hồng.

Cuối phiên xét xử ngày 26.8, chủ tọa phiên tòa thông báo vào 15 giờ ngày 28.8, HĐXX sẽ tuyên án đối với 15 bị cáo.

Theo mức án mà đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh, bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù; Nguyễn Xuân Hanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cây xanh, từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù; Bùi Phương Thảo, cựu Kế toán trưởng Công ty Cây xanh, từ 5 - 6 năm tù; Đỗ Quang Tiến, cựu Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty Cây xanh, từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, từ 8 - 9 năm tù; Hoàng Thị Kim Loan, cựu Phó giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, 4 - 5 năm tù… cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.