Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong được đối xử 'như công dân bình thường'

26/08/2023 14:57 GMT+7

Trước cáo buộc khi thực hiện đề án trồng cây xanh trên địa bàn đã gây thất thoát 34,7 tỉ đồng, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay từ năm 2016 - 2020 đã góp phần giúp thành phố tiết kiệm 62.000 tỉ đồng, đồng thời mong được "đối xử như công dân bình thường".

Sáng 26.8, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cho rằng, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã áp dụng hình thức đặt hàng trồng cây xanh thay vì đấu thầu. Sau đó, 2 doanh nghiệp được đặt hàng là Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh) và Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) đã nâng khống giá, gây thiệt hại hơn 34,7 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Hà Nội mong được đối xử 'như công dân bình thường' - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa sơ thẩm

KIẾN TRẦN

Do vậy, kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung mức án từ 2 - 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tự bào chữa, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét tất cả các tình tiết, hoàn cảnh, bối cảnh khi vụ việc xảy ra để bản thân được hưởng tất cả những gì mà pháp luật quy định.

Ông Chung bày tỏ, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, khi là Chủ tịch UBND thành phố, đã góp phần giúp Hà Nội tiết kiệm 62.000 tỉ đồng tiền chi thường xuyên, số tiền này được đầu tư cho giáo dục, y tế, trụ sở công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát…

Trình bày về lý do đặt hàng trồng cây xanh, ông Chung cho biết, trước năm 2016, Công ty Cây xanh thực hiện cắt cây thủ công nên "mỗi năm có từ 5 - 9 cán bộ chết, bị thương", năng suất cắt tỉa thấp.

Xem nhanh 20h: Một bị cáo trong vụ Nguyễn Đức Chung gục ngã khi nghe đề nghị mức án

Khi ông làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội là thời điểm diễn ra một hội nghị quan trọng của T.Ư và có một cây xà cừ ở đường Hùng Vương (Q.Ba Đình, Hà Nội) bị đổ nên "các anh bảo phải trồng mới, cắt tỉa ngay". Do đó, ông Chung ký văn bản đặt hàng, yêu cầu cắt tỉa, trồng mới cây xanh. Trong văn bản này, ông đã gạch đi nội dung "căn cứ đề nghị của Văn phòng T.Ư Đảng".

Theo ông Chung, chính sách đặt hàng cây xanh từ năm 2016 đã đem lại hiệu quả. Ở thủ đô đã trồng khoảng 900.000 cây, đến nay vẫn tươi tốt và số lượng nhiều hơn rất nhiều lần so với số cây được trồng từ năm 2016 trở về năm 1902, là năm đầu tiên ghi nhận số lượng cây được trồng. Việc này giúp Hà Nội có diện tích cây xanh bình quân là 8,8 m2/người, đứng thứ 3 trong khối ASEAN.

Ngoài ra, việc đưa phương tiện máy móc vào quy trình cắt tỉa cây đã đem lại năng suất hơn, không còn tình trạng tắc đường vì tỉa cây hay công nhân thương vong khi làm việc.

"Tôi có lòng tin, nếu những người ra chủ trương này, thực hiện đề án trồng cây mà không có tâm tốt thì cây nó không tươi tốt vậy. Đứng trước tòa, tôi nhận tất cả trách nhiệm liên quan đến cây xanh. Nếu phải bồi thường thiệt hại thì tôi sẵn sàng bán nhà nộp tiền", ông Chung nói.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chia sẻ rất buồn vì bị khởi tố liên quan cây xanh, dù ông đang thụ án tù trong các vụ khác. Ông khẳng định không biết việc các bên "bắt tay nhau nâng khống giá cây để chia chác".

"Khi tôi đối chất với các bị can trong vụ án thì bên nói có, bên nói không nhưng họ đều vái tay xin lỗi tôi. Trong lĩnh vực cây xanh, khi làm việc với cơ quan tố tụng, tôi đã nhận toàn bộ trách nhiệm của người đứng đầu. Tôi làm gì sai tôi sẵn sàng nhận", ông Chung trình bày.

Tiếp đó, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội mong muốn HĐXX cho hưởng khoản 2 điều 34 bộ luật Hình sự và được áp dụng mức án dưới khung hình phạt như "áp dụng với một công dân bình thường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.