Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

27/12/2023 09:52 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII làm việc ngày thứ 3. Tới dự đại hội có Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

GIA HÂN

Sáng nay, đại hội nghe nội dung báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Đặc biệt, đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 với 111 ủy viên. Theo cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII sẽ có 119 ủy viên. Nhưng tại đại hội chỉ bầu 111 ủy viên, các nhân sự còn lại sẽ được bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp. 

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

LÊ HIẾU

Đại hội công bố danh sách 18 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Trong đó, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 3.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII ra mắt tại đại hội

LÊ HIẾU

Ông Lương Quốc Đoàn (53 tuổi) quê tại xã Vũ An (H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), đang trú quán tại P.Yên Hòa (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Ông Đoàn có trình độ chuyên môn cử nhân luật; trình độ lý luận cao cấp.

Trước đó, tháng 5.2021, ông Lương Quốc Đoàn được bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Trong quá trình công tác, ông Lương Quốc Đoàn từng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Chiến sĩ thi đua T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam"; huân chương Lao động hạng ba (2023).

Cùng với ông Lương Quốc Đoàn, 4 Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử Phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, gồm: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.