Giúp nông dân vươn lên làm giàu

27/12/2023 06:40 GMT+7

Ngày 26.12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, có sự tham dự của 995 đại biểu, đại diện hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Đỗ Văn Chiến, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo các địa phương... tới dự.

Giúp nông dân vươn lên làm giàu- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo

Gia Hân

Cổ vũ nông dân thi đua sản xuất

Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân VN Bùi Thị Thơm phát biểu tại đại hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động lớn đến chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đời sống, thu nhập của nông dân. Nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, công tác hội và phong trào nông dân vẫn đạt được kết quả quan trọng và toàn diện.

Bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh nông nghiệp tiếp tục giữ vị trí, vai trò quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển cả về quy mô và trình độ, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; đưa VN trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Công tác vận động nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững đi vào thực chất, hiệu quả. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã trở thành tâm điểm trong đời sống ở nông thôn; xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập cao. Các cấp hội tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình trang trại tổng hợp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị...

Giúp nông dân vươn lên làm giàu- Ảnh 2.

Nhiều nông sản, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được giới thiệu bên lề đại hội

Cũng theo bà Bùi Thị Thơm, 5 năm vừa qua, xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển cả về số lượng và chất lượng, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, dần thu hẹp khoảng cách phát triển so với đô thị.

"Trong đại dịch Covid-19, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình"; hỗ trợ thu hoạch, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19 đã củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước", bà Thơm nói.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân VN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh đại hội lần này tiếp tục khẳng định niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của giai cấp nông dân và Hội Nông dân VN với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. Đặc biệt, trong những ngày chuẩn bị đại hội, giai cấp nông dân và Hội Nông dân VN được đón nhận Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20.12 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân VN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, các cấp Hội Nông dân VN có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện 2 mục tiêu của Chính phủ đề ra là: kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân VN phối hợp tổ chức các hoạt động nông dân đối thoại với Thủ tướng và cấp ủy, chính quyền các cấp cũng mang nhiều ý nghĩa chính trị và xã hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thôi thúc, cổ vũ các tầng lớp nông dân hăng hái đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các chương trình, dự án phát triển KT-XH của đất nước và của từng địa phương.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, phải nhìn thẳng vào sự thật và trên tinh thần xây dựng: công tác hội và phong trào nông dân còn nhiều việc cần phải làm để đạt hiệu quả tốt hơn nữa khi dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân quy mô còn nhỏ, chưa đa dạng; sự hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh còn thiếu bền vững, hiệu quả chưa cao; phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp chưa sâu, chưa rộng; an ninh nông thôn ở một số nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nhập quốc tế của VN còn hạn chế, chưa sâu rộng và đang đặt ra yêu cầu tăng giá trị, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhưng vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay là phát triển nông nghiệp sinh thái thì nông dân sẽ gặp khó khăn gì, cần thay đổi ra sao trong tư duy và hành động. Bức tranh "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" đó có thực sự hoàn mỹ hay không và giải đáp câu hỏi làm sao để trở thành hiện thực, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, song Hội Nông dân VN và giai cấp nông dân VN có vai trò trực tiếp và nòng cốt.

Hỗ trợ vốn, kết nối thị trường

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: "Trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp ngày càng giảm và già hóa, lao động dư thừa trong khu đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm việc làm từ nông nghiệp thì các cấp Hội Nông dân VN phải đổi mới phương thức như thế nào để ngang tầm nhiệm vụ; đủ sức đồng hành, giúp sức hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới và xa hơn nữa là xây dựng giai cấp nông dân VN vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, là nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045".

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi ý, trong nhiệm kỳ tới, công tác hội tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn; vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

"Hội Nông dân các cấp cần làm tốt vai trò là đầu mối, phối hợp tổ chức truyền thông và tham gia tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Nâng cao hiệu quả cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn; kết nối thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu hàng hóa cho nông dân. Các cấp hội cần tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể; tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị", Tổng Bí thư yêu cầu.

Cũng tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, xã hội ở các cấp cần quán triệt thật sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân VN hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như các hoạt động, phong trào nông dân trong thời gian tới.

Bầu 111 ủy viên vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân VN khóa VIII

Chiều 26.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân VN lần thứ VIII tiến hành các thủ tục bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân VN khóa VIII. Theo Chủ tịch Hội Nông dân VN Lương Quốc Đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân VN khóa VIII sẽ có 119 ủy viên. Tuy nhiên, đại hội chỉ bầu ra 111 ủy viên, còn lại sẽ bầu bổ sung 8 ủy viên vào thời gian thích hợp.

Chiều cùng ngày, đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua danh sách 111 ủy viên được bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân VN khóa VIII.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.