Ông Hunter Biden sẽ không nhận tội mua súng trái phép

Khánh An
Khánh An
20/09/2023 06:45 GMT+7

Luật sư biện hộ đề nghị cho ông Hunter Biden dự trực tuyến khi trình diện tại tòa lần đầu và cho hay thân chủ sẽ không nhận tội.

Con trai Tổng thống Joe Biden sẽ không nhận tội mua súng trái phép - Ảnh 1.

Ông Hunter Biden rời một phiên tòa ở bang Delaware hôm 26.7

REUTERS

Hãng AFP ngày 20.9 dẫn lời luật sư Abbe David Lowell của ông Hunter Biden cho hay thân chủ sẽ không nhận tội mua súng trái phép khi đang trong thời gian có sử dụng ma túy.

Ông Hunter Biden (53 tuổi), con trai Tổng thống Joe Biden, hôm 14.9 bị truy tố về hành vi khai man vào năm 2018 khi điền vào đơn theo quy định đối với người mua súng. Ông khai rằng mình không sử dụng ma túy trong thời gian đó.

Hôm 19.9, luật sư Lowell đề nghị thẩm phán phụ trách vụ án tại bang Delaware tổ chức phiên trình diện lần đầu của ông Hunter Biden trực tuyến, thay vì buộc thân chủ của ông trực tiếp đến. Ông Hunter Biden hiện sống tại California.

"Ông Hunter Biden hiểu rõ cả những cáo buộc chống lại mình, cũng như các quyền của ông ấy. Chúng tôi tin rằng tòa án có thể yên tâm về điều đó bằng cách tiến hành việc trình diện lần đầu qua video", theo ông Lowell.

Luật sư này cho hay thân chủ của mình sẽ không nhận tội. "Ông ấy đã tham dự và sẽ tham dự bất kỳ thủ tục tố tụng nào đòi hỏi phải hiện diện", theo ông Lowell.

Ông Biden dự đoán sẽ ‘tái đấu’ ông Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2024

Con trai Tổng thống Mỹ còn bị truy tố về hành vi sở hữu súng trái phép trong 11 ngày vào tháng 10.2018. Về lý thuyết, ông Hunter Biden có thể đối diện mức án lên đến 25 năm tù giam nếu bị kết án về cả 3 tội danh. Trên thực tế, các tội danh này hiếm khi bị tuyên án tù giam.

Hồi tháng 6, ông Hunter Biden thỏa thuận với các công tố viên, đồng ý bị cấm túc 2 năm và tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố về cáo buộc liên quan việc trốn thuế và mua súng.

Tuy nhiên, thỏa thuận sụp đổ trong phiên tòa hôm 26.7, khi hai bên bất đồng về việc ông Hunter Biden có thể bị truy tố liên quan cáo buộc về các thỏa thuận kinh doanh ở Ukraine, Trung Quốc và các nước khác hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.