Tổng thống Biden nêu lý do tái tranh cử

20/09/2023 06:00 GMT+7

Phát biểu tại một buổi biểu diễn gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử tại khu Broadway ở TP.New York ngày 18.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận có nhiều người lo ngại về tuổi tác của ông nhưng ông vẫn quyết tâm tranh cử một lần nữa, theo Reuters.

"Rất nhiều người có vẻ tập trung vào tuổi tác của tôi. Tôi hiểu điều đó. Tin tôi đi, tôi biết rõ hơn ai hết", nhà lãnh đạo 81 tuổi nói. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đánh bại Tổng thống khi đó là ông Donald Trump, người mang theo khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA). Một cuộc tái đấu có thể xảy ra trong năm 2024, khi ông Trump đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden nêu lý do tái tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 17.9

Reuters

Tổng thống Biden cho biết ông tái tranh cử vì "nền dân chủ đang lâm nguy", các nhóm gây thù hằn trở nên táo tợn hơn, sách bị cấm và trẻ em đến trường với nỗi sợ bị bắn.

"Donald Trump và những người Cộng hòa MAGA của ông ta quyết phá hoại nền dân chủ Mỹ. Và tôi sẽ luôn phòng vệ và chiến đấu cho nền dân chủ", Tổng thống Biden nói tại sự kiện góp mặt nhiều ngôi sao sân khấu. Đây được cho là một trong những phát biểu công kích mạnh mẽ nhất của Tổng thống Biden nhắm vào đối thủ tranh cử Donald Trump, người đã bị truy tố hình sự về nhiều cáo buộc, trong đó có nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Chủ nhân Nhà Trắng nói muốn gửi thông điệp mạnh mẽ nhất rằng "bạo lực chính trị tại Mỹ là điều không bao giờ có thể được chấp nhận".

Ông Biden dự đoán sẽ ‘tái đấu’ ông Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2024

Buổi gây quỹ được tổ chức giữa lúc một số nhà tài trợ cho rằng Tổng thống Biden cần kêu gọi đóng góp nhiều tiền hơn để chuẩn bị cho chiến dịch vận động căng thẳng sắp tới.

Theo AP, ban quản lý chiến dịch của ông Biden hồi tháng 7 thông báo đã cùng Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ huy động hơn 72 triệu USD cho việc tái tranh cử chỉ trong 10 tuần sau khi thông báo quyết định gia nhập đường đua. Con số này dù lớn nhưng không phải là mức kỷ lục của một ứng cử viên đang là tổng thống. Tổng thống Biden đang ở New York để dự hội nghị Đại hội đồng LHQ và sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới trong ngày 20.9. Sau đó, ông sẽ tham dự 2 sự kiện gây quỹ khác trước khi trở về Washington D.C.

Về phần mình, ông Trump chưa bình luận gì về những chỉ trích mới nhất của đối thủ. Reuters hôm qua dẫn lời một trợ lý của cựu tổng thống cho biết ông Trump dự kiến phát biểu trước công nhân ngành ô tô tại TP.Detroit vào ngày 27.9 và sẽ không dự phiên tranh luận của các ứng viên đảng Cộng hòa. Ông Trump đã không dự phiên tranh luận đầu tiên tại bang Wisconsin hồi tháng 8. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.