Ông Henry Kissinger tới Bắc Kinh gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

18/07/2023 23:13 GMT+7

Ông Henry Kissinger đến Bắc Kinh giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang phát đi một số tín hiệu tích cực có thể cải thiện quan hệ vốn căng thẳng nhiều mặt.

Ông Henry Kissinger tới Bắc Kinh gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ngày 18.7 ở Bắc Kinh

SCMP

Trong cuộc gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Bắc Kinh ngày 18.7, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bình luận rằng "liên lạc hữu nghị" giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị hủy hoại vì "một số nhân vật tại Mỹ" không chấp nhận nhượng bộ từ cả hai phía, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày.

Nhà Trắng không vui vì sự tiếp đón dành cho ông Kissinger tại Trung Quốc

South China Morning Post dẫn lời ông Lý cảnh báo quan hệ hai nước đang "tiệm cận điểm thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao" vào năm 1979. "Trung Quốc đang chọn phát triển hòa bình và đây là điều tốt cho thế giới. Mỹ nên đưa ra đánh giá chiến lược đúng đắn", ông Lý nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Kisssinger khẳng định mình là bạn của Trung Quốc. Cựu Ngoại trưởng Mỹ bình luận: "Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều chịu thiệt nếu xem nhau là đối thủ. Nếu chiến tranh xảy ra, đó sẽ là cuộc chiến vô nghĩa đối với nhân dân cả hai nước".

Ông Kissinger đề nghị quân đội Mỹ và Trung Quốc cải thiện liên lạc, "nỗ lực hết mình mang lại kết quả tích cực cho phát triển quan hệ song phương và duy trì hòa bình, ổn định thế giới", theo South China Morning Post.

Chưa có thông tin về phản ứng của Nhà Trắng cũng như các cơ quan liên quan phía Mỹ về những phát biểu trên.

Trước cuộc gặp với ông Kissinger, ông Lý Thượng Phúc đã nhiều lần từ chối đối thoại với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin từ sau sự cố khinh khí cầu vào tháng 2. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng từ chối lời mời của Lầu Năm Góc về tổ chức cuộc họp giữa hai bộ trưởng bên lề hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 6.

Ông Kissinger dự đoán Ukraine-Nga đàm phán trước cuối năm 2023, Trung Quốc có thể trung gian

Ông Kissinger đến Trung Quốc cùng thời điểm ông John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận về hợp tác song phương nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, theo The Guardian.

Ông Kerry cũng là gương mặt mới nhất trong danh sách hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ đến thăm Trung Quốc thời gian gần đây, trước đó có Ngoại trưởng Anthony Blinken. Các chuyến thăm được xem là một phần nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc, sau giai đoạn căng thẳng leo thang vì Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ hồi tháng 2.

Ông Kissinger năm nay đã 100 tuổi. Cựu Ngoại trưởng Mỹ từng đóng vai trò quyết định trong lịch sử quan hệ Mỹ – Trung, với chuyến thăm bí mật đến Bắc Kinh vào tháng 7.1971 đã mở đường cho Tổng thống Mỹ khi đó là ông Richard Nixon đến Trung Quốc một năm sau, dẫn đến bình thường hóa quan hệ song phương.

Hơn nửa thế kỷ sau, Bắc Kinh vẫn xem ông Kissinger là "người bạn của Trung Quốc". Ông cũng nhiều lần phản đối Washington theo đuổi lập trường gay gắt với Bắc Kinh, bày tỏ lo ngại viễn cảnh "thảm họa" nếu như đối đầu Mỹ – Trung vượt kiểm soát và trở thành xung đột.

Hồi tháng 5, tờ Hoàn cầu Thời báo thuộc Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi ông Kissinger "vẫn giữ được đầu óc sắc bén dù đã bước vào hàng bách niên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.