Đặc phái viên Mỹ John Kerry đến Trung Quốc

17/07/2023 06:00 GMT+7

Hôm qua, ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, đã đến Trung Quốc để khởi động nỗ lực đàm phán bị đình trệ lâu nay giữa hai quốc gia phát thải khí CO₂ lớn nhất thế giới, theo AFP.

Cuộc gặp giữa ông Kerry và ông Giải Chấn Hoa, Đặc phái viên Trung Quốc về biến đổi khí hậu, diễn ra sau khi thế giới những tuần qua chứng kiến liên tiếp các đợt sốc nhiệt phá vỡ hàng loạt kỷ lục về nóng. 

Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA) xác nhận tháng 6.2023 là tháng nóng nhất trên toàn cầu trong 174 năm, theo Đài NBC News. Bên cạnh cái nóng như thiêu đốt, không ít khu vực rơi vào tình trạng lũ lụt gây chết người, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đến Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ John Kerry đến Trung Quốc   - Ảnh 1.

Ông John Kerry

Reuters

Cuộc đàm phán về khí hậu giữa Mỹ - Trung gặp trắc trở từ năm ngoái, sau khi bà Nancy Pelosi, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thăm Đài Loan đầu tháng 8.2022. Đây là lần thứ ba ông Kerry đến Trung Quốc trên cương vị Đặc phái viên về biến đổi khí hậu, và diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lần lượt đến Bắc Kinh. Trong chuyến công du lần này, ông Kerry cần thuyết phục giới chức Trung Quốc tham gia thực hiện các cam kết liên quan đến biến đổi khí hậu.

* Trong một diễn biến khác, Mỹ muốn Nhật Bản cam kết tham chiến nếu xảy ra xung đột ở Đài Loan, nhưng chính quyền Tokyo vẫn chưa chấp nhận, theo tờ The Wall Street Journal hôm 15.7 dẫn lời các nguồn thạo tin.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.