Ông chủ CLB Tottenham từng sang Việt Nam đòi bán Harry Kane

Giang Lao
Giang Lao
24/07/2023 09:55 GMT+7

Tỉ phú Joe Lewis, người từng sang Việt Nam du lịch nhiều lần trước đây, đã đề nghị Chủ tịch CLB Tottenham, Daniel Levy nên bán tiền đạo Harry Kane nếu cầu thủ này không ký hợp đồng mới.

Tỉ phú Joe Lewis là người đứng đầu Tập đoàn ENIC, chủ sở hữu CLB Tottenham khi nắm đến 85,55% cổ phần đội bóng. Ông Daniel Levy và gia đình sở hữu 29,4% trong Tập đoàn ENIC, giữ chức Chủ tịch CLB Tottenham từ năm 2001, trở thành chủ tịch tại vị lâu nhất ở giải Ngoại hạng Anh hiện nay.

Ông chủ CLB Tottenham từng sang Việt Nam đòi bán Harry Kane - Ảnh 1.

Tỉ phú Joe Lewis (phải) và Chủ tịch CLB Tottenham, Daniel Levy

AFP

Ông Daniel Levy không muốn bán tiền đạo Harry Kane, cầu thủ đang ở năm cuối hợp đồng với Tottenham, và đề nghị ngôi sao đội tuyển Anh này ký bản hợp đồng gia hạn với mức lương tăng lên đến 400.000 bảng/tuần. Đây là mức cao kỷ lục ở giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Harry Kane đến nay vẫn giữ sự im lặng. Trong khi đó, CLB Bayern Munich của giải Bundesliga (Đức) đã 2 lần đưa đề nghị hỏi mua chân sút sắp bước sang tuổi 30 ngày 28.7 tới đây, nhưng đều bị từ chối. "Bayern Munich sẽ tiếp tục đưa đề nghị lần thứ 3, mức giá mới có thể tăng lên khoảng 86,5 triệu bảng. Mặc dù vậy, mức phí này chưa đáp ứng như mong muốn của ông Daniel Levy và CLB Tottenham: Harry Kane phải có giá từ 100 triệu bảng", tờ Daily Mail cho biết.

Theo tờ Sport Bild (Đức): "Kate, vợ của Harry Kane, được cho đã đến và xem các ngôi nhà ở TP.Munich, một động thái cho thấy khả năng chân sút này sẽ chuyển sang Bayern Munich. Hiện anh trai và là người đại diện của Harry Kane, Charlie đàm phán các điều khoản cá nhân với CLB đại gia nước Đức, gồm hợp đồng từ 4 đến 5 năm cùng mức lương 17,3 triệu bảng/năm sau thuế".

Do đó, dù Tottenham đã đưa đề nghị gia hạn với Harry Kane cùng mức lương "khủng", nhưng chân sút này có vẻ không đồng ý với một số điều khoản mới. "Nếu Harry Kane không đồng ý gia hạn, trong khi hợp đồng chỉ còn 1 năm, tỉ phú Joe Lewis đang đề nghị Chủ tịch CLB Tottenham, Daniel Levy phải sớm bán chân sút này dù mức giá thấp hơn 100 triệu bảng như mong muốn", tờ Daily Mail tiết lộ.

Ông chủ CLB Tottenham từng sang Việt Nam đòi bán Harry Kane - Ảnh 2.

Harry Kane cùng CLB Tottenham có chuyến du đấu châu Á, trong đó trận gặp Leicester City tại Thái Lan tối 23.7 bị hủy do thời tiết xấu

AFP

"Đây cũng là lý do Bayern Munich chưa vội nâng giá mua Harry Kane lên mức 100 triệu bảng. Đội bóng Đức hiểu áp lực mà CLB Tottenham đang phải chịu trong tình thế có thể bán ngôi sao này khi kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, nếu việc thuyết phục gia hạn vẫn không có kết quả", tờ Daily Mail cho biết thêm.

Harry Kane hiện cùng CLB Tottenham có chuyến du đấu châu Á, trong đó trận gặp Leicester City tại Thái Lan tối 23.7 bị hủy do thời tiết xấu. CLB Tottenham hiện đã đến Singapore để chuẩn bị cho trận gặp CLB Lion City Sailors vào ngày 26.7, sau khi CLB AS Roma không đến thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.