Tranh cãi việc PSG cấm cửa Mbappe để quyết đẩy đi nơi khác

Giang Lao
Giang Lao
24/07/2023 08:39 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn cầu thủ Pháp (UNFP), ông Philippe Piat chỉ trích hành động của CLB PSG là 'bất hợp pháp' và 'nằm ngoài giới hạn của luật pháp', khi đặt Mbappe ngoài đội bóng dù anh còn hợp đồng.

Mbappe đã bị PSG loại khỏi danh sách trong chuyến du đấu tại Nhật Bản trước mùa giải mới 2023 - 2024. Ngôi sao 24 tuổi của đội tuyển Pháp đang tập luyện riêng cùng các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng thành Paris.

Tranh cãi khi PSG cấm cửa Mbappe để quyết đẩy ra đi - Ảnh 1.

Mbappe bị PSG loại khỏi kế hoạch mùa giải mới

AFP

Tranh cãi khi PSG cấm cửa Mbappe để quyết đẩy ra đi - Ảnh 2.

Mbappe hiện tập luyện riêng cùng các cầu thủ sắp được PSG chuyển nhượng hoặc cho mượn

CHỤP MÀN HÌNH

Số cầu thủ này có các cầu thủ Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Mauro Icardi (vừa hoàn tất chuyển sang CLB Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ)… đang chờ chuyển nhượng hoặc cho CLB khác mượn. Mbappe từ vị thế ngôi sao số 1, nhưng vì không đồng ý gia hạn hợp đồng nên nằm trong diện chờ bán sang đội bóng khác.

"Việc PSG đặt Mbappe, cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Pháp, vào một nhóm cầu thủ tách biệt là một hành động phân biệt đối xử. Mbappe đang còn hợp đồng với CLB và anh ấy chỉ muốn tập luyện cùng cả đội để thi đấu", ông Philippe Piat nói với tờ Le Parisien.

Lý do nào khiến Kylian Mbappe không muốn gia hạn với Paris Saint-Germain?

Tuy nhiên, PSG cũng có lý do chính đáng về trường hợp của Mbappe, khi cho rằng chỉ cho cầu thủ này thi đấu nếu đồng ý gia hạn. Nếu không và không muốn ra đi, họ sẽ để anh ngồi trên khán đài suốt mùa giải đến khi hết hợp đồng.

Nếu không được thi đấu, Mbappe sẽ đứng trước tình thế khó vì năm 2024 còn 2 mục tiêu lớn là dự Olympic Paris và vòng chung kết EURO. Chính các lý do này khiến giới chức bóng đá Pháp sốt ruột vì CLB PSG vẫn cương quyết xử lý tình hình liên quan đến hợp đồng của Mbappe.

Tranh cãi khi PSG cấm cửa Mbappe để quyết đẩy ra đi - Ảnh 3.

Nếu không thi đấu, Mbappe sẽ khó góp mặt ở đội tuyển Pháp và đội Olympic dự Olympic Paris trong năm 2024

AFP

Theo tờ AS, trong cuộc đối đầu giữa PSG và Mbappe, nếu 2 bên không tìm được giải pháp, sẽ không bên nào giành được chiến thắng. "Chúng tôi đang chờ đến ngày 1.9 xem tình thế ra sao. Thật khó để đứng về phía nào trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu tình trạng như hiện nay kéo dài, chúng tôi có thể nói đây là một sự phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ đứng về phía cầu thủ. Mbappe là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy", ông Philippe Piat cho biết thêm khi trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien.

Tờ AS cho biết: "PSG đang đặt Mbappe vào cuộc chiến cân não, bắt buộc cầu thủ này phải đồng ý gia hạn trước ngày 31.7. Nếu không, ngôi sao số 1 đội tuyển Pháp sẽ được rao bán với mức phí từ 160 đến 180 triệu euro từ ngày 1.8. Đội bóng thành Paris không muốn tình thế nhùng nhằng vì họ sẽ trả một nửa trong mức phí trung thành cho cầu thủ này sau ngày 31.7, và toàn bộ sau ngày 1.9 khi kỳ chuyển nhượng kết thúc (được cho tổng cộng khoảng 70 - 80 triệu euro)".

Tranh cãi khi PSG cấm cửa Mbappe để quyết đẩy ra đi - Ảnh 4.

Bellingham (trái) đã đến Real Madrid, sắp tới nếu đồng ý ra đi, Mbappe cũng sẽ gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha

AFP

CLB Real Madrid, điểm đến hứa hẹn của Mbappe, hiện quan sát mọi diễn biến và chờ đợi quyết định từ PSG (đặt giá bán Mbappe) từ ngày 1.8. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez cũng vừa lên tiếng xung quanh tin đồn về Mbappe: "Đừng lo lắng. Tôi hiện rất bình tĩnh".

Theo tờ Relevo: "Real Madrid đang có tài sản ròng trị giá đến 558 triệu euro. Đối với ông Florentino Perez, khả năng thanh toán tài chính cho các phi vụ chuyển nhượng luôn được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao Real Madrid có thể ký hợp đồng với Bellingham và cả Mbappe trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.