Nước sông ở Quảng Trị vẩn đục, kiểm tra thượng nguồn Thừa Thiên - Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
06/07/2023 16:17 GMT+7

Ngành chức năng 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã kiểm tra thực địa khu vực nghi khai thác vàng trái phép sau khi nước sông Đakrông vẩn đục.

Không còn khai thác vàng trái phép ở đầu nguồn  A Lưới

Trước thông tin nước sông Đakrông (Quảng Trị) bị nhiễm đục nghi do khai thác vàng ở khu vực đầu nguồn huyện vùng cao A Lưới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương cùng đại diện các sở, ngành liên quan và UBND H.A Lưới, kiểm tra thực tế khu vực khai thác khoáng sản tại địa bàn 2 xã Hồng Thủy, Hồng Vân (H.A Lưới).

Chuyến kiểm tra thực tế tổ chức hôm qua (5.7), có cả đại diện lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị.

Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị phối hợp làm rõ việc đục nước sông Đakrông - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương (trái) tại một hầm khai thác vàng trái phép cũ

PHAN NGỌC MINH

Theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu vực này được Bộ TN-MT cấp phép thăm dò khoáng sản (vàng) cho Công ty cổ phần Đông Trường Sơn theo Giấy phép thăm dò số 824/GP-BTNMT ngày 10.5.2011. Sau đó, gia hạn 2 lần vào các năm 2013, 2016.

Đến năm 2017, sau khi kết thúc thời hạn thăm dò, công ty di dời toàn bộ máy móc, thiết bị và đi khỏi địa bàn nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương.

Do khu vực này nằm ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn trong công tác quản lý nên một số người dân của 2 xã Hồng Thủy, Hồng Vân vào khai thác khoáng sản vàng trái phép.

Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị phối hợp làm rõ việc đục nước sông Đakrông - Ảnh 2.

Ở một số khu vực khai thác vàng cũ, cây cối bắt đầu mọc lên

PHAN NGỌC MINH

Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn kiểm tra đến hiện trường thì không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà chỉ còn những dấu vết khai thác đã cũ.

Cụ thể, khu vực khai thác có một số hầm, hố đào lấy đất đá; có mương dân dùng để khai thác bằng phương pháp bơm áp lực cao tạo thành từ khu vực khai thác về khe suối, một số máng gỗ bị hỏng và lán trại đã bị phá hủy.

Khu vực khai thác có dấu hiệu sạt trượt đất, độ dốc lớn. Trước đó, các đoàn kiểm tra do địa phương thực hiện cũng đã tháo dỡ, phá hủy các lán trại, mương dẫn, một số hầm, hố phục vụ khai thác.

Nước vẩn đục do mưa lớn, sạt lở đất

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương khẳng định thời gian gần đây không có chuyện người dân khai thác vàng trái phép; những dấu vết khai thác quá cũ, thậm chí một số điểm cây cối đã mọc xanh tươi.

Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị phối hợp làm rõ việc đục nước sông Đakrông - Ảnh 3.

Đoàn kiểm tra thảo luận tại hiện trường khu vực khai thác vàng

PHAN NGỌC MINH

Lâu nay, nguồn nước từ khu vực khai thác vàng trái phép chảy vào khe A Pey B và khe Bung, sau đó chảy vào khe Li Leng ra sông Đakrông về các xã A Ngo, A Bung, Tà Rụt thuộc H.Đakrông (Quảng Trị) khiến nước xuất hiện màu đỏ đục.

Lý giải nguyên nhân nước vẩn đục lần này (dù không có hoạt động khai thác vàng), ông Phan Quý Phương nhận định có thể mưa lớn làm sạt lở đất, phá vỡ kết cấu đất đầu nguồn do quá trình làm đường khai thác rừng, kết hợp đất tại các khu vực khai thác vàng đã bị bóc thực bì nên không giữ được nên dễ cuốn trôi xuống các khe suối...

Trao đổi với lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh địa hình hình khu vực này hiểm trở song địa phương luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động nơi đây, đặc biệt là khai thác khoáng sản trái phép. Thời gian tới, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có văn bản cụ thể gửi tỉnh Quảng Trị nhằm làm rõ nguyên nhân nước sông Đakrông vẩn đục.

Ông Phương giao Sở TN-MT phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm hoạt động khoáng sản; tăng cường theo dõi, giám sát tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận tại khu vực đầu nguồn A Lưới không xuất hiện hoạt động khai thác vàng trái phép, và sẽ thường xuyên chia sẻ thông tin với phía Thừa Thiên - Huế khi xuất hiện các vấn đề liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.