Vụ 'hoa sữa chết bất thường trên đường phố Buôn Ma Thuột': Do sâu bệnh

06/07/2023 11:37 GMT+7

Sau nhiều ngày tìm hiểu, đơn vị quản lý đã xác định được nguyên nhân vụ 'hoa sữa chết bất thường' trên các tuyến phố tại TP.Buôn Ma Thuột là do sâu bệnh.

Ngày 6.7, ông Bùi Văn Quý, Tổng giám đốc Công ty CP Đô thị và môi trường Đắk Lắk, đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, cho biết đã tìm ra nguyên nhân vụ "hoa sữa chết bất thường" trên các tuyến phố.

"Một loại sâu đã ăn hết chất diệp lục của cây hoa sữa khiến nhiều cây trụi lá, khô héo cành bất thường. Trong tổng số 304 cây hoa sữa trên địa bàn thành phố, chúng tôi thống kê có 180 cây cây bị trụi lá, héo cành, nhiều cây trông như đã chết khô. Hiện công ty đã xử lý thuốc ở những cây bị sâu, cắt tỉa những cây chưa sâu bệnh và tiếp tục theo dõi để có biện pháp bảo vệ cây", ông Quý thông tin.

Xác định nguyên nhân khiến 180 cây hoa sữa khô úa trên đường phố Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.

Những cây hoa sữa khô héo lá cành bất thường đã được xác định nguyên nhân do sâu.

HOÀNG BÌNH

Theo ông Quý, chi phí thuốc để xử lý sâu không nhiều. Tuy nhiên, để huy động lực lượng, máy móc xử lý các cây bị sâu bệnh rất vất vả và mất thời gian. Hơn thế, phần lớn các cây hoa sữa đều được trồng từ hàng chục năm trước, cành tán cao lớn nên việc phun thuốc cũng gặp khó.

Theo ghi nhận, hiện những cây "hoa sữa chết bất thường" trên một số tuyến phố Buôn Ma Thuột chưa có dấu hiệu hồi phục. Trên các tán cây, từng đám sâu đu bám kín mặt lá khô. Một số cây hoa sữa chưa bị sâu ăn đã được cắt tỉa cành gọn gàng, hạn chế sâu bệnh.

Xác định nguyên nhân khiến 180 cây hoa sữa khô úa trên đường phố Buôn Ma Thuột - Ảnh 2.

Nhiều cây hoa sữa đã được cắt tỉa cành lá để hạn chế sâu bệnh.

HOÀNG BÌNH

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh về việc hàng loạt cây hoa sữa trên các tuyến đường Mai Hắc Đế, Y Wang, Nguyễn Công Trứ… (TP.Buôn Ma Thuột) bị khô héo lá cành bất thường, nguy cơ chết khô. Nhiều người dân mong muốn cơ quan liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, có biện pháp cứu cây nhằm giữ mỹ quan đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.