Nữ sinh Trường ĐH Xây dựng đạt giải nhất hội thi tiếng Anh học sinh, sinh viên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/12/2023 19:47 GMT+7

Tại chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 5, sinh viên Cao Thùy Trang, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, đã đạt giải nhất.

Ngày 28.12, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH cùng đơn vị đồng hành tổ chức vòng chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 5. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, hội thi được tổ chức trên cả nước, dành cho học sinh và sinh viên, bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hội thi năm nay ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ thí sinh cả nước. Đã có hơn 600.000 bạn trẻ từ gần 2.750 trường học trên cả nước tham gia thi. Các thí sinh đã hoàn thành hơn 1,4 triệu lượt thi, trả lời hơn 35 triệu câu hỏi.

Nữ sinh Trường ĐH Xây dựng đạt giải nhất hội thi tiếng Anh học sinh, sinh viên- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất hội thi

NGỌC THẮNG

Kết thúc phần thi trực tuyến, ban tổ chức hội thi đã tìm ra được 10 thí sinh bảng học sinh và 10 thí sinh bảng sinh viên có tổng điểm cao nhất vào vòng chung kết.

Sau nhiều phần thi gay cấn và sôi nổi ở mỗi bảng, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 4 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Mỗi giải kèm theo bằng khen của T.Ư Đoàn.

Thí sinh giành giải nhất ở bảng học sinh là Lê Ngọc Phương Anh, Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Giải nhất bảng sinh viên thuộc về Cao Thùy Trang, sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo ban tổ chức, Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 5 là hoạt động do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH và Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, góp phần cụ thể hóa đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.