Anh Trần Hữu Duy Minh đoạt giải nhất hội thi ‘Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/12/2023 20:39 GMT+7

Tại Hội thi Báo cáo viên năm 2023 với chủ đề 'Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên', của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, giải nhất đã thuộc về anh Trần Hữu Duy Minh (Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao).

Chiều 20.12, tại Bộ VH-TT-DL, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên năm 2023 với chủ đề “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên”, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Hội thi có sự tham gia của 11 báo cáo viên xuất sắc đến từ 9 cơ sở Đoàn trực thuộc trong khối, được lựa chọn từ 30 báo cáo viên tại vòng sơ khảo.

Phát biểu tại đây, anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, cho biết Hội thi Báo cáo viên năm 2023 “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên” là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác, phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Nam thanh niên đạt giải nhất hội thi ‘Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên’ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thể trao giải nhất cho anh Trần Hữu Duy Minh (Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao)

HOÀNG PHƯƠNG

Hội thi cũng góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

“Thông qua hội thi, Ban Thường vụ Đoàn khối mong muốn thông điệp “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành các đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn, trở thành các hành động thiết thực, cụ thể, sáng tạo của từng đoàn viên, thanh niên trong khối trên các lĩnh vực công tác chuyên môn”, anh Tùng nói.

Nam thanh niên đạt giải nhất hội thi ‘Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên’ - Ảnh 2.

Anh Bùi Hoàng Tùng và anh Nguyễn Nhất Linh (Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn) trao giải nhì cho các báo cáo viên đoạt giải

HOÀNG PHƯƠNG

Tại vòng thi chung khảo, 11 báo cáo viên đã trình bày phần báo cáo chuyên đề trong 10 phút, liên quan đến chủ đề của hội thi “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên”, trọng tâm là những quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước, ngành, cơ quan đơn vị công tác gắn với trách nhiệm, hành động cụ thể của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 

Kết thúc phần báo cáo chuyên đề, các báo cáo viên trả lời các câu hỏi của thành viên ban giám khảo liên quan đến nội dung báo cáo.

Căn cứ kết quả các phần thi, ban giám khảo chọn một giải nhất thuộc về anh Trần Hữu Duy Minh (Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao), 2 giải nhì thuộc về chị Nguyễn Thị Trang (Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ) và anh Trần Tuấn Hiệp (Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT-DL). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.