Ban Thanh niên Quân đội đoạt giải nhất Hội thi 'Ánh sáng soi đường' 2023

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/08/2023 12:26 GMT+7

Tại Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 5, năm 2023, giải nhất đã thuộc về đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội.

Ngày 20.8, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc bảng đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 5, năm 2023, do Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH và Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; GS - TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

'Đây là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội thi

NGỌC THẮNG

Nhiều điểm đổi mới ấn tượng

Phát biểu tại hội thi, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, sau 5 lần tổ chức, đến nay, hội thi đã thu hút gần 1,5 triệu sinh viên thuộc hơn 500 học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tham gia.

Ở lần thứ 5 tổ chức, hội thi được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng. Tiêu biểu như việc mở rộng sân chơi dành cho đối tượng là sinh viên các khối ngành chuyên hoặc không chuyên thuộc các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng.

'Đây là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thi

NGỌC THẮNG

Hội thi cũng tạo không gian cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động sáng tạo, tổ chức vòng thi cấp tỉnh của đơn vị; nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu trong nội dung của hội thi thông qua hình thức xây dựng và bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước…

Đặc biệt, đến với hội thi năm 2023, ngoài cơ hội được tham gia cọ xát, trao đổi, chia sẻ các kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các sinh viên còn được cung cấp, bổ trợ thêm kiến thức về những môn học lý luận chính trị thông qua 20 bài giảng trực tuyến được xây dựng một cách sinh động, sáng tạo và hấp dẫn trên website của hội thi.

Nhân dịp này, anh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường triển khai các hoạt động, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. "Các hoạt động giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc định hình tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, xử lý trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống", anh Triết nói.

'Đây là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' - Ảnh 3.

Các bạn trẻ đến tham gia hội thi

NGỌC THẮNG

Anh Triết cũng đề nghị Đoàn các cấp cần đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn trao đổi, duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ để giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu về các giá trị này và biết cách áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoàn cảnh cụ thể trong đời sống, công tác.

Đồng thời, anh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy, tiếp tục tạo môi trường cho các thí sinh đạt kết quả cao tiếp tục được học tập, phát huy thế mạnh, sở thích của mình.
"Đây là lực lượng tiềm năng, là lực lượng thanh niên tiên tiến, là nguồn phát triển đảng viên mới, là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", anh Triết nhấn mạnh.

'Đây là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' - Ảnh 4.

Đại diện các đội thi trình bày nội dung đề án về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NGỌC THẮNG

Ban Thanh niên Quân đội giành giải nhất

Tham gia bảng đội tuyển năm nay có 4 đơn vị, gồm: Ban Thanh niên Công an, Ban Thanh niên Quân đội, Thành đoàn TP.HCM, Thành đoàn Hà Nội. Các đội thi đã trải qua 3 phần thi: "Chúng tôi là ai ", "Chân trời kiến thức" và "Ánh sáng soi đường".

Các đội thi đã tham gia hùng biện và trình bày đề án của mình về "Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới".

Các đội tuyển đã có những phần trình bày rất ấn tượng như: đội tuyển Thành đoàn TP.HCM đã trình bày đề án xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ảo, số hóa dữ liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

'Đây là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' - Ảnh 5.

GS - TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo hội thi, nhận xét về cuộc thi

NGỌC THẮNG

Đội tuyển Ban Thanh niên Công an xây dựng mô hình: 1 + 1 + 2, trong đó 1 đảng viên tiêu biểu làm nòng cốt trong 1 nhóm có 15 sinh viên được lựa chọn và xây dựng sản phẩm tuyên truyền; được phối hợp kiểm duyệt, xây dựng 5 sản phẩm truyền thông trong 2 tuần. Sau đó, những thành viên trong nhóm sẽ trở thành những đảng viên tiêu biểu tiếp tục tham gia các nhóm để tiếp tục lan tỏa.

Nhận xét về các đội thi, GS - TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo hội thi, cho biết 4 đội tuyển thể hiện sự ngang sức, ngang tài. Điều đó cho thấy các em được học bài bản về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Các thí sinh có lý lẽ sắc bén, nắm vững những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và biết vận dụng vào trong từng trường hợp. Đây là điều rất đáng khen, đáng mừng của tuổi trẻ Việt Nam.

'Đây là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' - Ảnh 6.

Anh Bùi Quang Huy và ban tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội

NGỌC THẮNG

"Cả 4 đội đều rất công phu trong trình bày đề án của mình, nêu được tính cấp thiết, ý nghĩa, tiến độ và cả vấn đề tài chính cho đề án của mình. Có đề án đã và đang thực hiện, đề án đang ở thì tương lai nhưng đều có triển vọng cao có thể hiện thực hóa vào cuộc sống", ông Chuẩn đánh giá.

Chung cuộc, giải nhất đã thuộc về đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội; giải nhì thuộc về đội tuyển Thành đoàn TP.HCM. Đội tuyển Ban Thanh niên Công an đoạt giải ba và giải khuyến khích thuộc về đội tuyển Thành đoàn Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.