Nữ sinh Bình Phước giành học bổng Mỹ 8 tỉ đồng cho 4 năm học

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/08/2023 17:43 GMT+7

Nuôi ước mơ du học, nữ sinh 18 tuổi quê Bình Phước vừa giành được 12 học bổng của 12 trường đại học ở Mỹ và cô đã chọn Trường đại học Gettysburg với mức học bổng 8 tỉ đồng cho 4 năm học.

Sau khi nhận được email mời nhập học từ 12 trường đại học ở Mỹ, nữ sinh Nguyễn Yến Nhi (18 tuổi, quê Bình Phước) đã quyết định theo học 2 ngành kinh tế và tâm lý học tại Trường đại học Gettysburg thuộc tiểu bang Pennsylvania của Mỹ với học bổng 8 tỉ đồng cho 4 năm theo học.

Học sinh tỉnh lẻ quyết lên thành phố 'săn' học bổng du học

Dù sinh ra và lớn lên ở xã Phú Riềng, H.Phú Riềng (Bình Phước), nhưng ngay từ nhỏ, Nguyễn Yến Nhi đã bộc lộ sự thông minh và năng khiếu về ngoại ngữ. Chưa học hết cấp THCS, Nhi đã thi và đạt điểm IELTS 7.0.

Nữ sinh Bình Phước giành học bổng Mỹ 8 tỉ đồng cho 4 năm học - Ảnh 1.

Nguyễn Yến Nhi

NVCC

Học xong lớp 9 tại Trường THPT Nguyễn Du (H.Phú Riềng) với số điểm thủ khoa vào Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) nhưng Nhi quyết định chọn Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM với kế hoạch quyết "săn" học bổng du học.

"Em hay đọc báo về những anh chị được học bổng và cảm thấy rất ngưỡng mộ. Em nghĩ Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM rất tốt để có thể thực hiện ước mơ của mình nên khi được học tại đây, em rất cố gắng", Yến nhi chia sẻ.

Nữ sinh Bình Phước giành học bổng Mỹ 8 tỉ đồng cho 4 năm học - Ảnh 2.

Cả gia đình vui mừng khi Yến Nhi đã chinh phục giấc mơ du học với mức học bổng lên đến 8 tỉ đồng cho 4 năm học

HOÀNG GIÁP

Trong thời gian học tại trường, Yến Nhi không chỉ học tốt chương trình mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội như cùng các bạn tổ chức chiến dịch gây quỹ, quyên góp được hơn 40 triệu đồng, hỗ trợ hơn 100 trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19; bán hàng gây quỹ tặng thư viện trường… Cũng trong thời gian học tập tại TP.HCM, Nhi đã nỗ lực học tiếng Anh và xuất sắc khi ôn thi và đạt số điểm SAT là 1.480 và IELTS 8.0 vào năm 2022.

Giành "cơn mưa" học bổng

Theo Yến Nhi, khi bắt đầu tìm hiểu làm sao để đi du học, đạt được học bổng thì không ít người hoang mang vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Yến Nhi đã chủ động đi hỏi những anh chị, thầy cô có kinh nghiệm. Từ những kiến thức, kinh nghiệm, định hướng học hỏi được từ nhiều người, Yến Nhi bắt đầu tìm hiểu tài liệu để chuẩn bị tốt nhất các bộ hồ sơ của mình.

Nữ sinh Bình Phước giành học bổng Mỹ 8 tỉ đồng cho 4 năm học - Ảnh 3.

2 mẹ con chuẩn bị đồ để Yến Nhi chính thức qua Trường đại học Gettysburg nhập học vào tuần sau

HOÀNG GIÁP

"Khi nộp hồ sơ du học thì bên châu Âu, các trường chỉ đòi hỏi điểm số nhưng qua Mỹ thì đòi hỏi toàn diện từ điểm số tới hoạt động ngoại khóa, hoạt động trên trường và cả lời giới thiệu của giáo viên nữa. Nên là em phải cân nhắc với chuẩn bị nhiều thứ và cả viết các bài luận", Nhi chia sẻ.

Cũng theo Yến Nhi, việc lập kế hoạch là rất quan trọng. Nhi đã đưa ra lựa chọn 3 việc quan trọng nhất và hoàn thành tốt nhất có thể. Sau đó theo thứ tự ưu tiên mà hoàn thành dần dần các công việc còn lại. Vì nếu dồn hết tất cả lại, thì chắc chắn sẽ không hoàn thành được mọi thứ.

Quả ngọt đến đầy bất ngờ khi Nhi liên tục nhận được email thư mời nhập học từ 12 trường đại học ở Mỹ với tổng số tiền học bổng lên đến 10 tỉ đồng/năm.

"Sau khi cân nhắc kỹ càng, em cùng gia đình quyết định chọn theo học ngành kinh tế và tâm lý học tại Trường đại học Gettysburg tại tiểu bang Pennsylvania của Mỹ với học bổng 4 năm học trị giá 8 tỉ đồng", Yến Nhi cho biết.

Nữ sinh Bình Phước giành học bổng Mỹ 8 tỉ đồng cho 4 năm học - Ảnh 4.

Yến Nhi là niềm tự hào của gia đình

HOÀNG GIÁP

Yến Nhi cho biết thêm: "Khi em nhận được cái email, nó như là một giấc mơ trở thành hiện thực vậy nên em rất vui. Ngay lập tức em đã gọi điện cho ba mẹ để báo tin vui và em cũng chia vui với bạn bè nữa. Em cảm thấy hạnh phúc khi đã nhận được thành quả sau khi cố gắng khá lâu".

Khi nhận được tin cháu được 12 trường đại học bên Mỹ chấp nhận cùng với giá trị học bổng lên đến 10 tỉ đồng/năm, tôi rất sung sướng, trào nước mắt khi mà đạt được kết quả như vậy. Tôi mong muốn khi du học ở nước ngoài, cháu phải giữ được cốt cách đạo đức, nền văn hoá, tương thân, tương ái của người Việt Nam. Khi cháu tốt nghiệp, cháu sẽ về quê hương, đất nước Việt Nam để phục vụ. Đó cũng là cách đền đáp công ơn của cha mẹ và đất nước mình.

Ông Nguyễn Văn Phức (ba của Yến Nhi)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.