Thủ khoa Trường ĐH Quốc Tế nhận học bổng từ trường hàng đầu Hong Kong

21/07/2023 11:47 GMT+7

Nhờ nghị lực và kinh nghiệm thực tế, Nguyễn Ngọc Phụng đạt điểm cao nhất sau hai vòng xét tuyển, nhận học bổng thạc sĩ toàn phần ngành Phân tích kinh doanh tại HKU Business School.

Gói học bổng bao gồm toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt cho một năm học tại HKU Business School (Trường Kinh doanh HKU - HKUBS) - thành viên Đại học Hong Kong (HKU). Đây là năm đầu tiên HKUBS và quỹ đầu tư Optimas Capital trao tặng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Ngọc Phụng đạt điểm cao nhất sau hai vòng xét tuyển của HKUBS.

Ngọc Phụng đạt điểm cao nhất sau hai vòng xét tuyển của HKUBS.

Đại diện HKUBS cho biết, từ năm 2022, đơn vị sẽ trao tặng học bổng thạc sĩ thường niên với tối đa 10 suất, tổng giá trị hơn 9,1 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ chi phí, sinh viên có cơ hội thực tập cũng như việc làm sau tốt nghiệp tại Hong Kong - một trong những trung tâm tài chính của thế giới. Theo số liệu từ QS, 99,5% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp HKUBS.

Phó Giáo sư Phan Quang Tuấn, Trưởng đại diện HKU Việt Nam (trái) và Giáo sư Lê Vũ Quân, Giám đốc Học thuật HKU Việt Nam trao học bổng cho Phụng

Phó Giáo sư Phan Quang Tuấn, Trưởng đại diện HKU Việt Nam (trái) và Giáo sư Lê Vũ Quân, Giám đốc Học thuật HKU Việt Nam trao học bổng cho Phụng

Là sinh viên đạt điểm cao nhất sau hai vòng xét tuyển, nhưng trước đó Nguyễn Ngọc Phụng (sinh năm 2000) lại có xuất phát điểm không hề dễ dàng.

Suốt 23 năm, Phụng sống với mẹ. Hai mẹ con di chuyển qua hàng chục nhà trọ, từ TP HCM đến Bình Dương. Mẹ em làm đủ nghề, từ thẩm mỹ đến bán quần áo. Cũng có lúc gia đình khó khăn, không đủ trang trải cuộc sống, mẹ đi làm cả tháng không về nhà, Phụng muốn bỏ học. Nhưng cũng chính sự động viên, lạc quan của mẹ đã giúp cô học sinh lớp 7 khi ấy tiếp tục đến trường.

Vào đại học, em chọn ngành Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM vì "bạn chọn nhiều nên em chọn theo". Nhưng học kỳ đầu, Phụng gần như xếp cuối lớp. Ngoài các môn đại cương với mức điểm 70-80/100, những môn chuyên ngành em chỉ vừa đủ đậu.

Nhưng cũng chính nghị lực rèn luyện từ nhỏ, cô gái sinh năm 2000 không bỏ cuộc. Em tự tải cuốn sách 1.000 trang, tự làm bài tập hết một tháng. Giải xong cuốn sách, Phụng thấy mình thay đổi, hiểu rõ và sâu hơn kiến thức. Em còn cùng bạn học nhóm và tự đặt ra vấn đề, nâng cao kiến thức. Qua quá trình tự học, điểm số của nữ sinh viên cải thiện vượt bậc, từ 60 lên 90.

Phụng (ngoài cùng bên phải) cùng các sinh viên Việt nhận học bổng HKUBS-Optimas Capital chuẩn bị bước vào học kỳ đầu tiên tại HKUBS

Phụng (ngoài cùng bên phải) cùng các sinh viên Việt nhận học bổng HKUBS-Optimas Capital chuẩn bị bước vào học kỳ đầu tiên tại HKUBS

Dùng kiến thức đó, trong kỳ thực tập Ngọc Phụng cùng các bạn tạo ra thuật toán để giúp nhà đầu tư ra quyết định mua - bán cổ phiếu, giúp công ty tăng doanh số 25%. Cuối năm tư đại học, em làm ở một công ty khác. Em tham gia tạo ra giải pháp, giúp startup này gọi vốn thành công, nhận 50 triệu USD từ nhà đầu tư. Phụng còn dùng phương pháp dữ liệu hỗ trợ mẹ kinh doanh quần áo, tăng doanh thu đến 30-40% mỗi tháng.

Đến năm 2022, em tốt nghiệp với điểm số 92,6/100, là thủ khoa toàn trường. Phụng còn là một trong bảy sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia TP HCM nhận giải thưởng, kỷ niệm chương của Phó giáo sư Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 13.10.2022.

Ra trường, Ngọc Phụng làm cùng lúc ba công việc. Khi thấy thông tin về học bổng HKUBS, em lập tức đăng ký vì chương trình học chuyên sâu về kỹ năng, có nhiều bài tập thực tế. Một yếu tố khác đến từ tình yêu với văn hóa Hong Kong.

"Lúc phỏng vấn, các giáo sư đặt rất nhiều câu hỏi về dữ liệu, cách ứng dụng thực tế và những dự án em đã tạo ra. Điều này khiến em rất vui và quyết tâm chỉ nộp vào HKUBS, nếu không đậu thì tiếp tục đi làm để phụ giúp mẹ", Phụng chia sẻ.

Nhận tin đậu học bổng, kèm thêm gói hỗ trợ sinh hoạt phí, nữ sinh vui đến mất ngủ. Tháng 9, em sẽ bước vào kỳ học với mục tiêu trau dồi kiến thức trong ngành business analytics.

Đại học Hong Kong (HKU) thành lập năm 1911. Với hơn 112 năm hoạt động và phát triển, trường HKU xếp Top 1 Hong Kong và Top 21 thế giới, theo bảng xếp hạng QS. Trường đứng đầu bảng xếp hạng Các trường đại học mang tính quốc tế nhất thế giới 2023 của Times Higher Education. HKU Business School thành lập năm 2001, là thành viên trẻ nhất của HKU.

HKUBS hiện có chương trình tư vấn 1:1 về hệ MBA, diễn ra vào 16 giờ ngày 27.7. Trường cũng tổ chức buổi giới thiệu học bổng hệ thạc sĩ HKUBS-Optimas Capital vào 10 giờ ngày 28.7. Văn phòng đại diện Đại học Hong Kong tại Việt Nam có địa chỉ: lầu 19, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Độc giả liên hệ hotline: 028 6686 8605 hoặc email: info@hku-vn.org

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.