Nữ nhân viên sân bay lừa đảo tiền tỉ, mang cho người yêu mượn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/07/2023 19:42 GMT+7

Hằng, Hiền lợi dụng công việc làm ở sân bay Đà Nẵng, lừa đảo 9 vụ, chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng.

Chiều 24.7, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ 2 nữ nhân viên sân bay Đà Nẵng lừa đảo chạy việc.

HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Hằng (29 tuổi) mức án 12 năm tù, Bùi Thị Thu Hiền (32 tuổi, cùng ngụ thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ nhân viên sân bay lừa đảo tiền tỉ chạy việc, mang tiền cho người yêu mượn - Ảnh 1.

Phạm Thị Mỹ Hằng

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, Hằng và Hiền nguyên là nhân viên tại sân bay Đà Nẵng. Lợi dụng trong thời gian làm việc, cả hai bịa chuyện có thể xin việc, qua đó lừa đảo 9 vụ, chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng.

Vào tháng 3.2020, Hiền nhận 90 triệu đồng của bà H.T.H (60 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) để "chạy" cho con bà này vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng, nhưng Hiền vứt hồ sơ xin việc, tiêu xài hết tiền.

Tháng 4.2020, thông qua Hằng, Hiền nhận của bà Đ.T.B.H (55 tuổi, ngụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình) 769 triệu đồng, cam kết đưa con gái bà này vào làm 1 trong 3 sân bay Đà Nẵng, Đồng Hới hoặc Tân Sơn Nhất nhưng không thực hiện.

Nữ nhân viên sân bay lừa đảo tiền tỉ chạy việc, mang tiền cho người yêu mượn - Ảnh 2.

Bùi Thị Thu Hiền

NGUYỄN TÚ

Tháng 6.2020, Hằng ra giá 70 triệu đồng cho con trai bà P.T.T (66 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào làm lái xe chở khách ở sân bay Đà Nẵng.

Tháng 7.2020, Hằng lấy của anh T.V.P (38 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 65 triệu đồng, nhưng không xin việc cho vợ anh này vào làm "quản lý phòng thương gia sân bay Đà Nẵng" như hứa hẹn.

Thủ đoạn của Hằng là ban đầu dụ nộp một khoản tiền vừa phải, khi nạn nhân sốt ruột thì Hằng nói phải nộp đủ tiền sẽ được bỏ qua thủ tục và vào làm việc ngay, khiến nạn nhân bắt buộc "phóng lao phải theo lao".

Như trong tháng 7.2020, ban đầu Hằng nói bà N.T.K (57 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đưa 100 triệu đồng để đưa con bà trai bà này đi học nghiệp vụ an ninh sân bay Đà Nẵng. Bà K. chờ lâu không có kết quả, nên giục thì Hằng yêu cầu bà phải nộp đủ 430 triệu đồng mới được đi học, đi làm.

Nữ nhân viên sân bay lừa đảo tiền tỉ chạy việc, mang tiền cho người yêu mượn - Ảnh 3.

Hai bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, khoảng đầu năm 2021, thông qua người yêu là N.M.Đ (33 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Hằng biết anh T.M.T (30 tuổi, ngụ H.Hòa Vang) chưa có việc làm nên lừa sẽ "chạy" cho anh này vào làm an ninh sân bay Đà Nẵng. Sau khi lấy của anh T. 100 triệu đồng, Hằng nói anh T. đưa đủ 300 triệu đồng sẽ được miễn học nghiệp vụ, đi làm ngay nên anh T. sập bẫy.

Hằng cho người yêu là N.M.Đ mượn 650 triệu đồng từ tiền lừa đảo. Sau đó, Hằng bất ngờ phát hiện người yêu tuy cùng chung sống tại căn hộ do Hằng thuê nhưng lại là người đã có vợ. Bị các nạn nhân truy đòi gắt gao, Hằng đòi Đ. trả lại tiền để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Hằng và Hiền còn ra giá 270 triệu đồng để đưa anh N.A (24 tuổi, ngụ H.Hòa Vang) vào làm an ninh sân bay Đà Nẵng (đã nhận của anh này 100 triệu đồng); lừa đảo anh P.V.B (27 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 78 triệu đồng cho công việc bốc xếp hành lý sân bay Đà Nẵng.

Trong các vụ lừa đảo, Hằng đã bồi thường được 722 triệu đồng, Hiền bồi thường được 375 triệu đồng. Ngoài mức án, HĐXX tuyên các bị cáo tiếp tục bồi thường cho các bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.