Bịa chuyện mua đất đấu giá dự án tái định cư, lừa đảo 2 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/07/2023 17:37 GMT+7

Hai người đàn ông 'sập bẫy' mua đất đấu giá của một người phụ nữ, sau khi bị lừa đảo 2 tỉ đồng mới phát hiện dự án tái định cư là do người này bịa ra.

Ngày 23.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Lê Na (55 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2014, Nguyễn Thị Lê Na quen biết ông H.Đ.H (ngụ TP.Đà Nẵng) qua một người bạn.

Tháng 3.2022, Na nói với ông H. thông tin dự án Khu tái định cư Hòa Liên 5, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang đang chuẩn bị tổ chức đấu giá. Na đề nghị ông H. tham gia đấu giá 2 lô đất, cam kết giúp ông H. nộp hồ sơ và trúng đấu giá.

Bịa chuyện mua đất đấu giá dự án tái định cư, lừa đảo 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Na bị bắt theo lệnh truy nã tại P.Hòa Thuận Tây

NGUYỄN TÚ

Tin Na, ông H. đồng ý tham gia và nộp 1 tỉ đồng tiền đặt cọc. Na đề nghị ông chuyển khoản 500 triệu đồng vào tài khoản của Na để Na nộp cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đất TP.Đà Nẵng.

Na gửi qua Zalo cho ông H. một file "phiếu đăng ký đấu giá đất", hướng dẫn ông H. in ra, điền thông tin và đưa lại cho Na.

Ngày 20.3.2022, Na tiếp tục nói ông H. chuyển khoản 500 triệu đồng bổ sung tiền đặt cọc đấu giá.

Tháng 5.2022, Na tiếp tục đưa ra thông tin dự án Khu tái định cư Hòa Hiệp, Q.Liên Chiểu và đề nghị ông H. đặt cọc 1 tỉ đồng để tham gia đấu giá.

Ông H. không có tiền nên rủ bạn là ông H.Q.T (38 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đi gặp Na và ông T. đồng ý chuyển cho ông H. 1 tỉ đồng để cùng Na tham gia đấu giá.

Bịa chuyện mua đất đấu giá dự án tái định cư, lừa đảo 2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thị Lê Na

NGUYỄN TÚ

Na cũng gửi cho ông T. "phiếu đăng ký đấu giá đất" để ông này khai các thông tin.

Sau khi chiếm đoạt 2 tỉ đồng của ông H. và ông T., Na thông báo 2 tháng sau sẽ có sổ đỏ 4 lô đất. Tuy nhiên khi quá hạn, Na trốn tránh, ông H. đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá TP.Đà Nẵng tìm hiểu thì phát hiện đơn vị không tổ chức đấu giá đất liên quan 2 dự án Hòa Liên 5 và Hòa Hiệp.

Lúc này, ông H. mới biết đã bị Na lừa đảo nên tố cáo đến cơ quan công an. Bị cơ quan công an triệu tập, Na bất hợp tác, bỏ trốn.

Đến ngày 17.7.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Lê Na.

Ngày 22.7.2023, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự bắt được Na khi đang trốn tại khu vực P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Hiện cơ quan công an ra thông báo tìm kiếm các bị hại khác liên quan đến nghi phạm lừa đảo Nguyễn Thị Lê Na.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.