Nữ 'học sinh 3 tốt' với thành tích đáng nể

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/01/2024 16:59 GMT+7

Nguyễn Minh Phương (học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội) được tuyên dương 'Học sinh 3 tốt' năm 2023 với nhiều thành tích đáng nể. Nữ sinh đã có những chia sẻ thú vị về quá trình học tập, rèn luyện của mình.

Vừa giỏi văn hóa vừa giỏi taekwondo

Trong đợt tuyên dương "Học sinh 3 tốt" (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt) năm 2023, của Thành đoàn Hà Nội, Nguyễn Minh Phương (học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội) đã xuất sắc được vinh danh với những thành tích đáng tự hào.

Trong học tập, Phương luôn có học lực giỏi với điểm trung bình cả năm là 9,7 (điểm trung bình môn toán là 9,9; văn 9,1; tiếng Anh 9,2).

Đặc biệt, Phương yêu thích môn sinh học và vừa đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn này. Trước đó, Phương từng được giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Trường đại học sư phạm Hà Nội (tương đương cấp tỉnh, thành phố). Phương đang là một trong 32 học sinh giỏi được lựa chọn tham gia ôn luyện vào đội tuyển quốc gia, để dự thi Olympic quốc tế môn sinh học năm nay.

Nữ 'học sinh 3 tốt' với thành tích đáng nể- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Phương, học sinh lớp 12 Sinh (Trường THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội)

NVCC

Không chỉ giỏi các môn văn hóa, nữ sinh còn gây ấn tượng với các thành tích khác như: đoạt huy chương vàng môn taekwondo thanh thiếu niên nhi đồng tại Đại hội thể dục thể thao thủ đô (2021 - 2022); huy chương đồng taekwondo giải thi đấu thể thao thanh thiếu niên nhi đồng hè 2022 - 2023 của TP.Hà Nội; huy chương đồng giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ cấp quốc gia 2023.

Cạnh đó, Phương tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như "Chiến dịch Hoa phượng đỏ 2023" của Đoàn Trường THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội; tham gia đội xung kích trường năm học 2022 - 2023 và được trao nhiều giấy khen do đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường. Phương còn đoạt giải ba cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp trường.

Nữ 'học sinh 3 tốt' với thành tích đáng nể- Ảnh 2.

Minh Phương (giữa) và các bạn

NVCC

Trưởng thành từ các hoạt động ngoại khóa

Đặc biệt, Phương là thành viên tích cực của câu lạc bộ (CLB) Sinh học. Tại đây, em cùng các bạn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp ích cho cộng đồng. Minh Phương cho biết, CLB đã tổ chức nhiều hội chợ khoa học, để các bạn trẻ được trải nghiệm và thực hiện các thí nghiệm khoa học. Từ đó, tạo ra các sản phẩm và bán lấy tiền làm từ thiện.

"Mỗi hội chợ chúng em thường thí nghiệm và làm ra các sản phẩm khoa học mà các bạn trẻ yêu thích như kính gấp 4 chiều và nhiều sản phẩm khác. Tiền thu được từ việc bán sản phẩm, chúng em đã tổ chức chuyến thăm, hỗ trợ làng trẻ em SOS (ở P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội)", Phương kể.

Nữ sinh cũng cho biết, có lẽ chuyến tham gia các hoạt động ở làng trẻ em SOS đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Khi thấy chúng em đến, mọi người trong làng trẻ rất hồ hởi và háo hức xem các tiết mục khoa học mà chúng em trình diễn. Số tiền chúng em quyên góp ủng hộ không nhiều nhưng mang đến cho các em nhỏ niềm vui. Thấy mọi người vui, em cũng vui, vì mình đã làm được việc có ý nghĩa", Phương chia sẻ.

Nữ 'học sinh 3 tốt' với thành tích đáng nể- Ảnh 3.

Phương đang là một trong 32 học sinh giỏi được lựa chọn tham gia ôn luyện vào đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế môn sinh học

NVCC

Phương cho biết, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp em tiếp thu nhiều kiến thức, có thêm nhiều bạn bè cùng sở thích. "Các hoạt động ngoại khóa, trong đó hoạt động của CLB Sinh học cho em nhiều trải nghiệm với những kỹ năng làm việc nhóm và chịu trách nhiệm về công việc mình đảm nhận", Phương nói.

Chia sẻ về việc đạt thành tích ấn tượng với môn taekwondo, Phương cho biết, trước đây em là cô bé rất nhút nhát. Bố mẹ đã cho em tham gia CLB thể dục thể thao của Q.Hai Bà Trưng. Phương học taekwondo để vừa rèn luyện thể lực, vừa tự tin hơn. Khi vào học THPT, nhờ phấn đấu đoạt giải thưởng "Học sinh 3 tốt", Phương tích cực rèn luyện, tham gia các cuộc thi và giành được những thành tích đáng tự hào.

Với môn sinh học, ban đầu Phương chỉ học thử để thi giải của quận và thành phố, nhưng càng học em càng yêu thích. "Nhiều bạn tưởng môn sinh là phải học thuộc lòng, nhưng không phải như vậy. Học môn sinh học có những kiến thức về suy luận logic và những kiến thức khoa học gắn với đời sống. Nếu hiểu biết môn học này, sẽ rất giúp ích cho cuộc sống hằng ngày, vì từ môi trường đến thức ăn hằng ngày đều liên quan đến sinh học", cô học trò chia sẻ.

Nói về bí quyết để giành giải thưởng cao trong các kỳ thi, Phương cho biết, với em đó là sự vượt qua rào cản tâm lý. Nữ sinh cũng từng thi học sinh giỏi nhưng không được giải cao, do áp lực tâm lý, gây ra lo lắng và làm bài không tốt. Vì thế, Phương đã thay đổi quan niệm là chỉ cần học hết khả năng và làm bài hết sức thì sẽ không phải nuối tiếc.

Chia sẻ về dự định trong thời gian sắp tới, Phương mong muốn giành được kết quả tốt nhất trong năm học, nếu được vào đội tuyển đi thi Olympic quốc tế, sẽ nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.