Gần 1.500 học sinh tham gia ngày hội ‘Học sinh 3 tốt’

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/05/2023 17:15 GMT+7

Gần 1.500 học sinh tại tỉnh Bình Phước tham gia ngày hội "Học sinh 3 tốt" trong khuôn khổ chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức, luyện tài, dẫn dắt tương lai"

Trong hai ngày 30 và 31.5, tại Trường THPT Nguyễn Du, TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), T.Ư Đoàn và Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP tổ chức ngày hội 'Học sinh 3 tốt' trong khuôn khổ chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức, luyện tài, dẫn dắt tương lai" cấp T.Ư.

Gần 1.500 học sinh Bình Phước tham gia Ngày hội “học sinh 3 tốt” - Ảnh 1.

Học sinh tham gia sàn đấu vũ đạo

HOÀNG GIÁP

Theo đó, gần 1.500 học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tham gia chuỗi các hoạt động ý nghĩa như: Trang trí lều trại, nhảy, múa, hát; tranh biện "Lead with lof scholar cup" cấp khu vực miền Đông Nam bộ; hoạt động hướng nghiệp và các trò chơi tương tác...

Đáng chú ý là phần thi tranh biện chung kết cấp cụm miền Đông Nam bộ với 2 đội đến từ tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi các bạn trẻ gen Z có thể nói lên suy nghĩ và bày tỏ quan điểm của mình.

Gần 1.500 học sinh Bình Phước tham gia Ngày hội “học sinh 3 tốt” - Ảnh 2.

Ươm mầm, trồng cây xanh với thông điệp bảo vệ môi trường

HOÀNG GIÁP

Gần 1.500 học sinh Bình Phước tham gia Ngày hội “học sinh 3 tốt” - Ảnh 3.

Phóng 'máy bay giấy' mang theo những ước mơ trong tương lai

HOÀNG GIÁP

Theo anh Trần Hoàng Trực, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước cho biết: "Ngày hội tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh thi đua học tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Thông qua ngày hội, góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh, giúp các em học sinh có điều kiện phát triển toàn diện hơn cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội".

Theo anh Hoàng Trực, với chủ đề "Gen Z – Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai" trong khuôn khổ cuộc thi tranh biện "Lead with lof scholar cup", ban tổ chức mong muốn các em học sinh tìm hiểu và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề mà thế hệ trẻ đang gặp phải trong học tập và cuộc sống, qua đó góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.