Nữ du khách Pháp viết thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam chăm sóc tận tình

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/12/2023 22:24 GMT+7

Được các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế kịp thời điều trị, chăm sóc tận tình sau tai nạn, nữ du khách người Pháp đã viết thư cảm ơn trước khi về nước.

Ngày 14.12, Bệnh viện T.Ư Huế nhận được lá thư cảm ơn của bà Dyen Roux Annie Marie (73 tuổi, du khách người Pháp) sau ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái, được xuất viện và chuẩn bị về nước.

Trong thư, nữ du khách người Pháp đã gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng... vì đã chu đáo chăm sóc trong những ngày bà điều trị tại bệnh viện.

Du khách Pháp viết thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam vì được chăm sóc tận tình - Ảnh 1.

Lá thư của bà Dyen Roux Annie Marie

B.T

"Cuộc phẫu thuật đã rất thành công, chúng tôi chân thành cảm ơn tập thể nhân viên đã chăm sóc rất tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp. Tôi xin cám ơn cô Mai tại đơn vị dịch vụ bảo hiểm, cô Trang phiên dịch viên, các bác sĩ gây mê và bác sĩ phục hồi chức năng, bác sĩ Yến đã thăm tôi mỗi ngày, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến giáo sư Hỷ. Chúng tôi xin gửi nhiều lời cảm ơn đến tất cả mọi người…", tạm dịch một đoạn trong thư của bà Dyen Roux Annie Marie.

Trước đó, ngày 1.12, khi cùng chồng đi du lịch tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), bà Dyen Roux Annie Marie bị trượt cầu thang khách sạn khiến cổ bàn chân trái xoay ra phía ngoài, mất khả năng đi lại.

Nữ du khách này được chuyển cấp cứu tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế - Bệnh viện T.Ư Huế. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định chụp phim X-quang, phát hiện bà Dyen Roux Annie Marie bị gãy cổ xương đùi trái.

Du khách Pháp viết thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam vì được chăm sóc tận tình - Ảnh 2.

Bà Dyen Roux Annie Marie được các y bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế kịp thời điều trị và chăm sóc tận tình

B.T

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, đã trực tiếp chỉ đạo để bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa kịp thời với chẩn đoán. Sau đó, bà Dyen Roux Annie Marie được khẩn trương phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái để giúp giảm đau, vận động sớm, tránh các biến chứng do bất động kéo dài như viêm phổi, loét tì đè, huyết khối tĩnh mạch sâu...

Ê kíp phẫu thuật do PGS-TS Nguyễn Văn Hỷ, Giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế - Bệnh viện T.Ư Huế, trực tiếp thực hiện.

Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, sau mổ, sức khỏe của bà Dyen Roux Annie Marie hồi phục rất tốt, được mang tất y tế dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu và được tập phục hồi chức năng theo chương trình đặc biệt dành cho bệnh nhân thay khớp háng.

Chiều qua 13.12, bà Dyen Roux Annie Marie được xuất viện và lên kế hoạch bay về nước. Hôm nay 14.12, bà viết thư cảm ơn lãnh đạo bệnh viện và các y bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.