Nói trước, bước khó qua

17/11/2023 16:35 GMT+7

Đối với Ukraine là tin không tốt lành, còn đối với EU thì là sự thú nhận không thể tránh khỏi: EU không thể thực hiện được cam kết cung ứng cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong thời gian một năm.

Thời hạn ấy sắp hết mà EU mới chỉ chuyển giao cho Ukraine được khoảng 300.000 quả và hiện trong EU không ai có thể dám chắc vào thời điểm nào EU mới thực hiện được cam kết này với Ukraine.

Nói trước, bước khó qua - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine dỡ đạn pháo từ xe tải xuống gần Bakhmut

AFP

Về khía cạnh hỗ trợ tài chính cho Ukraine cũng vậy. Trong các tuyên bố công khai và phát ngôn chính thức, giới lãnh đạo EU liên tục đưa ra hết gói tài trợ này đến dòng viện trợ tài chính khác, nhưng việc giải ngân theo quy trình nội bộ trong EU lại chậm chạp và trắc trở. Ngoài ra còn có một số thành viên EU không tiếp tục sẵn sàng hậu thuẫn về tài chính và cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa. Trong EU, mức độ sẵn sàng hậu thuẫn Ukraine cho tới khi đạt được mục tiêu là đánh bại Nga đã suy giảm rõ rệt. Cuộc chiến ở Ukraine càng dai dẳng thì sự suy giảm này còn gia tăng.

EU 'thất hứa' với mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine

Ngay từ đầu chiến sự, EU đã đánh giá và dự liệu không chuẩn xác về mức độ quyết liệt và dài kỳ của cuộc chiến. Ngoài ra, EU cũng còn quá tin chắc là nội bộ EU vốn thường xuyên không được đoàn kết, nhưng riêng về hậu thuẫn Ukraine thì tất cả đều cùng hội cùng thuyền. Điều EU không ngờ tới là việc hậu thuẫn Ukraine giao tranh với Nga đã nhanh chóng trở thành gánh nặng tài chính ngày càng thêm nặng đối với EU và không thể loại trừ khả năng sẽ đến lúc trở nên vượt quá khả năng chịu đựng của EU.

EU tuyên cáo lớn và cam kết nhiều với Ukraine nhằm mục đích khích lệ Ukraine không nhụt chí, nhưng trên thực tế thì đến đâu xoay xở tới đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.