Nói tài liệu rò rỉ là giả, Ukraine vẫn phải sửa đổi kế hoạch quân sự

Nói tài liệu rò rỉ là giả, Ukraine vẫn phải sửa đổi kế hoạch quân sự

12/04/2023 08:43 GMT+7

Đài CNN ngày 10.4 dẫn lời một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đã thay đổi một số kế hoạch quân sự sau khi hàng chục tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

Các tài liệu trên nằm trong số nhiều tài liệu tình báo của Mỹ và NATO dường như bị rò rỉ trong vài tháng qua, xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội Discord. Trong khi chưa rõ nguồn gốc, các tài liệu đánh giá sức mạnh quân sự của Nga và Ukraine, trong đó có đề cập việc thiếu trầm trọng đạn dược phòng không của Ukraine.

Giới chức Ukraine bác bỏ và cho rằng các tài liệu là giả, nhưng giới chức Mỹ xác nhận trên CNN và The New York Times rằng các tài liệu là thật dù một số dường như đã bị chỉnh sửa.

Theo cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine, một số tài liệu “dựa trên số lượng lớn thông tin không có thực” và “không có gì liên quan các kế hoạch thực tế của Ukraine”.

Trong diễn biến liên quan, hãng AFP ngày 11.4 đưa tin Lầu Năm Góc nói rằng nhiều tài liệu nhạy cảm cao của Mỹ bị rò rỉ gây nguy cơ “rất nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia.

Vì Mỹ rò rỉ tài liệu, Ukraine phải thay đổi kế hoạch quân sự - Ảnh 1.

Một chiếc xe quân sự bọc thép lao qua Chasiv Yar trong trận giao tranh ác liệt ở tiền tuyến Bakhmut và Chasiv Yar (miền đông Ukraine), ngày 10.4.2023

REUTERS

Vụ rò rỉ đang được Bộ Tư pháp Mỹ điều tra. Các tài liệu dường như chứa thông tin mật liên quan chiến sự Ukraine cùng những phân tích nhạy cảm về các đồng minh Mỹ.

Theo ông Chris Meagher, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về quan hệ công chúng, các tài liệu lan truyền trên mạng gây “nguy cơ rất nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và có khả năng truyền bá thông tin sai lệch”.

Về phía Hàn Quốc, một quan chức an ninh cấp cao ngày 11.4 khẳng định các thông tin được cho là tài liệu mật rò rỉ về những cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức cấp cao Hàn Quốc là “không đúng và bị thay đổi”.

Trợ lý Cố vấn An ninh quốc gia Kim Tae-hyo đưa ra phát biểu khi ông lên đường đến Washington trước chuyến thăm nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol đến Mỹ vào ngày 26.4, nhấn mạnh rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai nước vẫn vững chắc.

Một số tài liệu đăng trên mạng hé lộ một phần về tình hình Ukraine, trong đó có tài liệu mô tả chi tiết về những cuộc thảo luận nội bộ giữa giới chức Hàn Quốc về áp lực của Washington muốn Seoul hỗ trợ cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.