Nợ công toàn cầu lên 307.000 tỉ USD

Nợ công toàn cầu lên 307.000 tỉ USD

Phương Thúy
Phương Thúy
22/09/2023 06:39 GMT+7

Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục 307.000 tỉ USD trong quý 2/2023. Mức nợ hiện tại tăng thêm 100.000 tỉ USD so với một thập kỷ trước và hơn 80% số nợ mới tăng đến từ các nước phát triển.

Viện Tài chính Quốc tế, gọi tắt là IIF, cho biết nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục 307.000 tỉ USD trong quý 2/2023. Mức nợ hiện tại tăng thêm 100.000 tỉ USD so với một thập kỷ trước.

Với mức tăng mới nhất, tỉ lệ nợ trên GDP toàn cầu trong quý 2/2023 tăng lên 336%, tăng từ mức 334% trong quý 4/2022. Tỉ lệ nợ trên GDP đã trải qua 7 quý giảm liên tiếp trước khi bắt đầu đà tăng trong nửa đầu năm 2023.

Hơn 80% số nợ tăng mới nhất đến từ các nước phát triển, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Anh và Pháp có mức tăng lớn nhất. Trong số các thị trường mới nổi, mức tăng lớn nhất đến từ các nền kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Báo cáo của IIF chỉ ra tốc độ tăng trưởng chậm cùng với lạm phát đang đà chậm lại là nguyên nhân khiến tỉ lệ nợ trên GDP tăng lên. IIF giải thích thêm rằng lạm phát tăng đột ngột là yếu tố chính khiến tỉ lệ nợ giảm mạnh trong hai năm qua. Ngoài ra, với áp lực về tiền lương và giá cả đang giảm dần, dù với tốc độ chậm, tỉ lệ nợ trên GDP toàn cầu dự kiến vượt 337% vào cuối năm.

Tại Mỹ, lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dù giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt ở mức 5,25 - 5,50%, nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng tiếp tục tăng trong phần còn lại của năm 2023, do mức lạm phát vẫn còn xa so với mục tiêu 2%.

Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) dự báo lãi suất vào cuối năm nay sẽ ở mức từ 5,50 - 5,75%, tức có khả năng còn một đợt tăng thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm. Lãi suất và mức nợ cao sẽ đẩy chi phí lãi vay của chính phủ lên cao, làm gia tăng căng thẳng nợ trong nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.