Nổ 2 đường ống khí đốt huyết mạch của Iran

Khánh Như
Khánh Như
14/02/2024 16:47 GMT+7

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 2 đường ống dẫn khí Nam - Bắc của nước này đã bị nổ vào sáng nay 14.2. Vụ nổ bị cho là kết quả của hành động 'khủng bố và phá hoại'.

Giám đốc Công ty Khí đốt Quốc gia Iran Saeed Aghli nói với hãng thông tấn Shana: "Hành động khủng bố và phá hoại này được thực hiện tại 2 địa điểm vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương)".

Theo ông Aghli, những kẻ phá hoại đã tấn công đường ống ở TP.Borujen (tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari) phía tây nam, và TP.Safashahr ở tỉnh Fars phía nam. Không có thương vong trực tiếp trong vụ nổ hoặc hỏa hoạn sau đó.

Nổ 2 đường ống khí đốt huyết mạch của Iran

Báo cáo từ truyền thông nhà nước còn cho hay vụ phá hoại đã làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt ở một số khu vực thuộc ít nhất 3 tỉnh gồm Bắc Khorasan, Lorestan và Zanjan.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công và các quan chức Iran cũng chưa nêu danh tính nghi phạm.

Nổ 2 đường ống khí đốt huyết mạch của Iran- Ảnh 1.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji

CHỤP MÀN HÌNH TASNIM

Ông Javad Owji, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, xác nhận 2 đường ống bị phá nằm trong mạng lưới đường ống khí đốt quốc gia, theo Reuters.

"Chúng tôi đã lường trước những hành động phá hoại như vậy vào dịp kỷ niệm Cách mạng Iran (11.2) và nhanh chóng thay đổi cấu hình mạng truyền tải để chống lại mục tiêu của kẻ thù là gây ra tình trạng thiếu khí đốt ở các tỉnh lớn", ông Owji nói.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nói thêm rằng hiện chỉ có những ngôi làng gần đường ống bị hư hỏng mới bị mất khí đốt, và sự cố này sẽ được khắc phục sau ngày hôm nay.

Giới chức Iran cũng bác bỏ thông tin cho rằng vụ nổ đã khiến hoạt động tại nhiều tỉnh bị gián đoạn, giải thích rằng những hạn chế tạm thời này đã được lên kế hoạch từ trước để bảo trì đường ống khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.