Những người ở điểm “nóng” tiếp nhận, kiểm dịch người Việt về nước ở sân bay

20/03/2020 16:51 GMT+7

Nhiều cán bộ phải ăn tại chỗ, căng mình sàng lọc, tổ chức kiểm dịch, nhập cảnh cho hàng trăm hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng căng thẳng.

Họ là những cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm kiểm dịch) và công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất được cho là "điểm nóng" trong việc tiếp nhận hàng trăm người Việt trên khắp nơi về Việt Nam để tránh dịch bệnh Covid-19.

Tâm sự những Việt kiều về nước tránh Covid-19 qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 19.3, có mặt tại khu kiểm dịch ở cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chúng tôi chứng kiến các cán bộ cửa khẩu và nhân viên kiểm dịch làm việc liên tục với cường độ cao, nhất là khi những chuyến bay liên tục đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa hàng trăm người Việt trở về nước.
Tại khu kiểm dịch, các cán bộ y tế phải thay phiên nhau túc trực 24/24. Họ phải ăn tại chỗ, làm việc, tổ chức phân luồng, đo thân nhiệt, thực hiện tờ khai khai y tế với hàng trăm người.
Theo phân loại của Bộ Y tế, cán bộ, nhân viên làm việc ở khu vực cửa khẩu là một trong những nhóm phân loại có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.
Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì chia làm 3 ca trực trong ngày, làm việc 24/24. Mỗi ca trực khoảng 80-100 cán bộ chiến sĩ. Trong đó, lực lượng kiểm soát khoảng 80 – 90 cán bộ, chiến sĩ; lực lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp các thủ tục, phân luồng/phân tuyến (được tăng cường, bổ sung trong đợt dịch Covid-19) 10-12 cán bộ. Lực lượng hậu cần sẽ xử phạt hành chính, chăm sóc chế độ ăn uống cho cán bộ, chiến sĩ, vì thời điểm này, toàn bộ cán bộ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phải ăn tại cơ quan 100% để đảm bảo công việc. Lực lượng xác minh, xử lý những trường hợp khai báo gian dối, né hoặc trốn cách ly tập trung.
Tính đến chiều 20.3, có 38 cán bộ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phải cách ly tập trung do tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Trong đó có 2 trường hợp đã hoàn thành xong 14 ngày cách ly và trở về.

Tại khu kiểm dịch khu vực ở cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, cán bộ Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM đang căng mình hướng dẫn hành khách làm thủ tục khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Những hành khách chưa cập nhật cách khai báo y tế sẽ được các cán bộ trung tâm kiểm dịch tận tình hướng dẫn khai báo để hoàn thành các thủ tục nhập cảnh

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Các cán bộ Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM hỗ trợ nhau trong việc giải quyết các khâu kiểm dịch đối với hành khách nhập cảnh vào Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 19.3

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau khi xuống sân bay, hành khách sẽ khai báo y tế, sau đó sẽ được hướng dẫn đến quầy Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất để được cán bộ tại đây kiểm tra hộ chiếu và phân luồng. Trường hợp nào không thuộc cách ly tập trung sẽ được hướng dẫn qua luồng độc lập để nhập cảnh. Những trường hợp nào phải cách ly tập trung theo quy định sẽ được hướng dẫn qua khu riêng để làm thủ tục nhập cảnh và được cán bộ y tế hướng dẫn thủ tục đi cách ly tập trung phòng chống Covid-19

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cán bộ kiểm dịch y tế chăm chú theo dõi máy đo thân nhiệt từ xa với tất cả hành khách để phát hiện ca nghi ngờ mắc Covid-19

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và tránh gây tình trạng hỗn loạn tại khâu thủ tục, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã lên phương án dự phòng rất kỹ, chuẩn bị sẵn lực lượng nhân sự phòng khi có lượng khách trở về đông đột biến. Trong ảnh: Một cán bộ công an cửa khẩu (ngoài cùng bên phải) trong trang phục bảo hộ túc trực hướng dẫn hành khách làm các thủ tục nhập cảnh

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Con từ Mỹ về tránh dịch, cha mang quần áo đến khu cách ly tiếp sức

Hiện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM có 80 người, trong đó có 60 người làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, chia làm 3 ca. Các cán bộ y tế trực 24/24 để làm nhiệm kiểm dịch Covid-19, hoàn thành các thủ tục y tế để hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cán bộ trung tâm kiểm dịch y tế luôn túc trực để đo thân nhiệt, hướng dẫn hành khách khai tờ khai y tế điện tử, tổ chức phân luồng để cách ly

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Mỗi ca (8 tiếng) với số lượng 20 người đảm trách việc phân luồng, đo thân nhiệt, thực hiện tờ khai khai y tế với hàng trăm người. “Lượng hành khách nhiều lúc xếp hàng dài. Một vài người la lối, rồi xé cả tờ giấy... Nhưng trong mọi tình huống, anh em đều phải điềm tĩnh, xử lý nhẹ nhàng, ôn hòa”, anh Mai Xuân Phán, Trưởng khoa xử lý y tế (Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM), chia sẻ

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Một cán bộ công an cửa khẩu ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Ông Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tại TP.HCM, khẳng định nếu xảy ra tình huống có hành khách quá khích tại sân bay không chịu cách ly, cán bộ chiến sĩ sẽ bình tĩnh, ưu tiên phương án tìm mọi cách giải thích cho các hành khách hiểu. Theo ông Thái, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng nhiều phương án cho mỗi tình huống xảy ra tại sân bay

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau khi tiếp xúc với hàng trăm hành khách từ nhiều nước về sân bay Tân Sơn Nhất, cán bộ trung tâm kiểm dịch phải khử khuẩn để phòng dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm. Theo phân loại của bộ Y tế, cán bộ, nhân viên làm việc ở khu vực cửa khẩu là một trong những nhóm phân loại có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Ảnh: Ngọc Dương

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm, lượng người Việt về nước nhiều, có xảy ra tình trạng ùn ứ, nhiều hành khách dễ mất bình tĩnh, bức xúc. “Có một số ít chống đối không chịu cách ly tập trung, tuy vậy những cán bộ ở đây luôn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh để thuyết phục hành khách tuân thủ cách ly. May mắn đến hiện tại, chưa có tình huống nào đáng tiếc xảy ra”, ông Tâm cho biết

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cán bộ y tế và Công an cửa khẩu Tây Sơn Nhất theo dõi thông tin các chuyến bay để sẵn sàng tác chiến trong đợt dịch Covid-19

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Hành khách trên chuyến bay EK392 của Hãng hàng không Emirates từ Dubai (UAE). Đây là chuyến bay có nhiều hành khách từ châu Âu và Mỹ quá cảnh và khi về Việt Nam bị cách ly bắt buộc. Các hành khách đang khai báo y tế để chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra số đo thân nhiệt của từng hành khách.

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Sau đó các hành khách sẽ được Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phân luồng. Đối với các hành khách đi từ các nước vùng dịch phải cách ly bắt buộc, sẽ được hướng dẫn đi thẳng vào luồng làm thủ tục nhập cảnh riêng

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đối với các hành khách không đi từ các vùng dịch Covid-19, không bị cách ly bắt buộc được Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hướng dẫn qua một lối riêng và quầy thủ tục nhập cảnh riêng

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Để phòng chống dịch Covid-19, bàn kiểm soát được lắp đặt thêm kính chắn xung quanh, thay vì trước đây chỉ có tấm kính phía trước. Các hành khách phải xuất trình tờ khai y tế cho an ninh xuất nhập khẩu khi làm thủ tục nhập cảnh.

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Hành khách từ chuyến bay VN780 từ Melbourne (Úc) đang làm thủ tục nhập cảnh. Các hộ chiếu đều được kiểm tra kỹ càng từng con dấu và nhân viên an ninh đồng thời sẽ hỏi địa chỉ lưu trú tại Việt Nam của các hành khách

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Nhằm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, hành khách đi từ các nước ASEAN do quy định cách ly bắt buộc cũng phải vào một quầy riêng làm thủ tục nhập cảnh.

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.