Những ngôi sao có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2022

10/11/2022 19:26 GMT+7

World Cup 2022 được tổ chức vào giai đoạn giữa mùa giải đã gây ra thách thức không nhỏ cho các cầu thủ, khi họ phải cày ải liên tục với lịch thi đấu dày đặc , chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Dưới đây là các ngôi sao phải chia tay World Cup 2022 trong tiếc nuối.

N’Golo Kante là cầu thủ đặc biệt, anh có phong cách thi đấu mạnh mẽ và sự dẻo dai. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây anh lại thường xuyên làm bạn với chấn thương và phải vắng mặt ở một số trận đấu quan trọng của Chelsea và đội tuyển Pháp.

Ở mùa giải này, Kante dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Tottenham hồi tháng 8 và không thể ra sân từ đó đến nay. Những dấu hiệu tích cực đã đến khi Kante đã có thể tập luyện nhẹ trước sự phấn khởi của tân HLV Graham Potter. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, Kante lại bị tái phát chấn thương và phải phẫu thuật, thời gian phục hồi được dự đoán là khoảng 4 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc Kante phải ngồi nhà ở kỳ World Cup sắp tới.

Diogo Jota - Đội tuyển Bồ Đào Nha

Một ngôi sao khác cũng đen đủi không kém là Diogo Jota. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ một số trận đấu đầu mùa giải của Liverpool vì chấn thương. Jota chỉ mới trở lại vào đầu tháng 9 nhưng lại tiếp tục dính một chấn thương khác trong trận thắng Man City hôm 16.10 qua đó bỏ lỡ World Cup 2022.

Đây chắc chắn là tin không vui dành cho HLV Fernando Santos. Sự vắng mặt của Jota sẽ là tổn thất không nhỏ cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Cầu thủ 26 tuổi luôn được xem là “gà son” của Selecao mỗi khi ra sân. Không chỉ ghi bàn, Jota còn đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành lối chơi của Bồ Đào Nha. Tuy sở hữu nhiều ngôi sao ở vị trí tấn công nhưng với việc Ronaldo ngày càng sa sút phong độ, người hâm mộ cảm thấy rất tiếc khi cầu thủ của Liverpool không dự World Cup.

Reece James - Đội tuyển Anh

Một trường hợp khác vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2022 đó là Reece James của đội tuyển Anh. Hậu vệ cánh phải của Chelsea đã dính một chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng vào đầu tháng 10 và Reece James không thể ra sân thi đấu kể từ đó. Chấn thương ập đến ngay lúc Reece James đang có phong độ tốt, nó khiến anh đối mặt với nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup. Nhưng theo những báo cáo mới nhất, Reece James vẫn sẽ kịp bình phục để có đủ điều kiện thi đấu tại World Cup 2022.

Thế rồi bất chấp những dấu hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương của Reece James, HLV Gareth Southgate đã quyết định sẽ không triệu tập anh vào danh sách 26 cầu thủ sẽ sang Qatar vào cuối năm nay vì không muốn mạo hiểm và tránh những rủi ro về sau. Đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của cầu thủ 22 tuổi khi anh đã rất nỗ lực trong quá trình hồi phục chấn thương với hy vọng có thể thi đấu cho đội tuyển Anh ở kỳ World Cup lần này. Bên cạnh Reece James, một cầu thủ chạy cánh khác của "Tam sư" là Ben Chilwell cũng đã sớm nói lời chia tay với World Cup vì không thể kịp bình phục chấn thương.

Sadio Mane - Đội tuyển Senegal

Tiền đạo của Bayern Munich đã dính chấn thương đầu gối trong trận thắng 6-1 trước Werder Bremen vào ngày 6.11. Anh bị đau sau một tình huống va chạm khi cố gắng tăng tốc để gây sức ép lên đối thủ. Mane ngay lập tức được rút ra sân. Chấn thương của Mane nặng hơn so với dự đoán ban đầu và với việc World Cup chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ khởi tranh, Mane gần như không thể kịp bình phục để cùng tuyển Senegal thi đấu tại Qatar.

Chân sút 30 tuổi là trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Senegal. Sadio Mane đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch CAN 2022 của Senegal hồi đầu năm và cũng chính anh là người có tầm ảnh hưởng nhất trong việc đưa Senegal giành vé đến Qatar. Chấn thương của Mane là tổn thất lớn với “Những chú sư tử Teranga”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.