Nhu cầu thuê, thanh lý quần áo của giới trẻ gia tăng

06/11/2023 07:00 GMT+7

Thuê trang phục, ký gửi thanh lý quần áo là cách bạn trẻ tiết kiệm chi phí mua sắm trong khi giá cả sinh hoạt ngày càng gia tăng, nhất là vào dịp cuối năm.

Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn tự tin được mặc đẹp

Khoảng 1 năm nay, Giang Thị Mộng Như, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, có thói quen thuê đồ đi sự kiện, dẫn chương trình. Chỉ trong tháng vừa qua, Như tìm đến cửa hàng cho thuê quần áo từ 5 - 6 lần. Những bộ váy Như thuê có giá từ 130.000 - 170.000 đồng, thời gian mặc trong vòng 24 giờ.

Nhu cầu thuê, thanh lý quần áo của giới trẻ gia tăng - Ảnh 1.

Võ Ngọc Trâm Anh cùng bạn đi thuê váy ở một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

HUỲNH NHI

"Nếu mua mới ở cửa hàng, những chiếc váy này có giá từ 500.000 - 600.000 đồng, quá cao so với khoản tiền sinh viên như mình có được. Còn mua váy rẻ cũng trên 200.000 đồng/cái, nhưng chất liệu không tốt. Mình chọn cách đi thuê, giá hợp lý lại có trang phục đẹp, thay đổi hình ảnh bản thân thường xuyên với chi phí phù hợp", Mộng Như nói.

Võ Ngọc Trâm Anh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho rằng với những trang phục không thường xuyên dùng đến thì nên đi thuê để tiết kiệm, thay vì đổ tiền triệu vào mua sắm rồi lại mặc vài lần, sau đó chất đống gây lãng phí.

"Thường ngày mình hay mặc áo thun, quần jean đơn giản, thoải mái, nhưng khi đi sự kiện hay du lịch cần những trang phục chỉn chu hơn, chụp ảnh đẹp, gây ấn tượng cho người đối diện. Tuy nhiên, nếu mua mới hoàn toàn thì vừa tốn nhiều tiền, nhưng chắc chỉ mặc 1 - 2 lần vì không phải phong cách của mình. Đi thuê đồ chưa đến 250.000 đồng, nhưng có váy, túi, giày cao gót, phụ kiện đủ thứ, vừa túi tiền của sinh viên", Trâm Anh chia sẻ.

Chị Ngô Thị Mỹ Tiên (28 tuổi), chủ một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết mới bắt đầu làm dịch vụ cho thuê quần áo từ tháng 4 năm nay và hiện có lượng khách ổn định. Cửa hàng cho thuê hơn 500 mẫu váy, áo đi tiệc, sự kiện, du lịch với giá dao động từ 120.000 đồng đến hơn 400.000 đồng, hướng đến đối tượng là người trẻ.

Theo chị Tiên, mọi người có thể thuê quần áo trực tuyến hoặc đến cửa hàng để thử váy. Nếu muốn thuê, khách cần đặt cọc một số tiền, phí này sẽ được hoàn lại khi khách trả váy mà không bị hư hao.

"Để đảm bảo mẫu mã và xu hướng thời trang, cửa hàng sẽ lựa chọn những váy áo có màu sắc phổ biến, tính ứng dụng cao như đỏ, đen, trắng, thiết kế phù hợp với nhiều người, tháng nào trong năm cũng mặc được, không kén khách", chị Tiên cho biết và nói thêm do là trang phục thuê, nhiều người mặc nên cần phải vệ sinh, giặt ủi đúng cách để giữ đồ mới tinh tươm.

Theo chị Phạm Thị Phương Uyên, Giám đốc Công ty TNHH thời trang Rentzy, có trụ sở tại Q.4, TP.HCM, xu hướng thuê đồ ngày càng phổ biến hơn với người trẻ.

Lý giải về điều này, chị Uyên cho rằng người trẻ hiện nay hướng đến việc chi tiêu thông minh, thích trải nghiệm nhiều trang phục cao cấp khác nhau thay vì sở hữu một vài món với giá tương đương.

"Thay vì mua một chiếc váy 5 triệu đồng, bạn trẻ dùng số tiền đó thuê khoảng 10 chiếc váy khác nhau để mặc, thường xuyên thay đổi trang phục, phong cách linh hoạt", chị Uyên nói.

Về kinh tế, cách làm này giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong khi vẫn tự tin mặc đẹp, có trang phục sành điệu mỗi ngày. Đồng thời, vừa giúp kéo dài vòng đời của sản phẩm, hướng đến xu hướng thời trang bền vững.

Nhiều lựa chọn hơn khi mua quần áo thanh lý

Không chỉ đi thuê trang phục, bạn trẻ còn có xu hướng mua hàng thanh lý, ký gửi để có sản phẩm giá hời nhưng vẫn chất lượng.

Nhu cầu thuê, thanh lý quần áo của giới trẻ gia tăng - Ảnh 2.

Không chỉ cho thuê quần áo, phụ kiện túi xách, giày dép cũng được thuê với giá từ vài chục ngàn đồng

HUỲNH NHI

Nguyễn Thị Bích Tuyền (25 tuổi), chủ cửa hàng MUN trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM, cho biết những trang phục, phụ kiện mang đi ký gửi hầu như do mua hàng không đúng kích cỡ, màu sắc không như mong muốn nên đành thanh lý giá rẻ để có tiền mua sản phẩm mới.

Mỗi tháng, tiệm của Tuyền bán được từ 1.500 - 2.000 sản phẩm, với giá trung bình từ 50.000 - 110.000 đồng/sản phẩm. Theo cô gái, đồ ký gửi được ưa chuộng vì đảm bảo 3 tiêu chí: không cũ, không lỗi thời, không quá mắc. Nguồn hàng từ những tiệm quần áo hoặc cá nhân ký gửi đều được kiểm tra kỹ lưỡng, vệ sinh trước khi bán cho khách.

"Khi bán một món hàng, bên mình sẽ giữ lại từ 25 - 30% tiền hoa hồng, nên khi kinh doanh loại hình này không sợ bị phát sinh vốn, chỉ cần bỏ công làm lời", Tuyền chia sẻ và cho biết đến nay bản thân đã có 2 điểm bán hàng thanh lý tại TP.HCM và TP.Cần Thơ vì nhu cầu mua sắm, ký gửi mặt hàng này ngày càng tăng.

Lê Thị Huệ (22 tuổi), nhân viên marketing tại một công ty trên đường Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM, chia sẻ: "Một bộ đồ mới hiện có giá không dưới 500.000 đồng, nhưng với số tiền này, ở những cửa hàng thanh lý bạn có thể mua được 2 - 3 bộ, cùng phụ kiện nếu biết cách lựa. Có sản phẩm chưa mặc qua lần nào và còn nguyên tem, nhãn, rất mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.