Nhiều trường ở Anh phải đóng cửa vì thiếu học sinh

Khánh Như
Khánh Như
16/12/2023 18:52 GMT+7

Hàng loạt nguyên nhân đã khiến số lượng trẻ em ở Anh giảm mạnh, dẫn đến tình trạng một số trường không đủ học sinh.

Tờ The Guardian ngày 16.12 đưa tin các trường tiểu học ở Anh đang bị đóng cửa, sáp nhập hoặc thu hẹp trong bối cảnh số lượng học sinh giảm mạnh do tỷ lệ sinh thấpchi phí sinh hoạt tăng, Brexit, đại dịch Covid-19.

Các quận ở thủ đô London là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng nghìn cơ sở giáo dục buộc ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng này đang lan rộng sang các thành phố và khu vực khác, khiến các trường học phải điều chỉnh để duy trì hoạt động.

Trong tuần qua, các quận Hackney và Lambeth ở London đã công bố các đề xuất cắt giảm và đóng cửa đáng kể. Trong đó, Lambeth dự kiến giảm hơn 4.000 suất dạy học trong quận sau 7 năm.

Nhiều trường ở Anh phải đóng cửa vì thiếu học sinh - Ảnh 1.

Hàng loạt nguyên nhân đã khiến số lượng học sinh ở Anh giảm mạnh

REUTERS

Người phát ngôn của Hội đồng London, cơ quan đại diện cho 32 chính quyền địa phương của thành phố, cho biết: "Các quận đang nỗ lực hỗ trợ trường học địa phương và tìm giải pháp để các trường này có thể tồn tại về mặt tài chính. Trong một số trường hợp, khi tất cả lựa chọn khác đã hết và số học sinh vẫn ở mức thấp thì việc đóng cửa là cần thiết".

Trong khi đó, quan chức quận Hackney cho biết họ có kế hoạch đóng cửa 4 cơ sở giáo dục tiểu học, trong đó có 2 trường ngừng hoạt động hoàn toàn và 2 trường nữa biến mất sau khi sáp nhập với trường khác.

Bà Anntoinette Bramble, phó thị trưởng Hackney và thành viên nội các phụ trách giáo dục, nói rằng việc đóng cửa trường học là "một quyết định cực kỳ khó khăn".

Tuy nhiên, bà Bramble lưu ý rằng đây là cách duy nhất để giảm thiểu tác động tiêu cực lâu dài đối với nền giáo dục Hackney và rộng hơn là đối với ngân sách của Hội đồng London, vào thời điểm áp lực tài chính cực kỳ lớn. 

Hội đồng Lambeth cho biết quận "đã trải qua tỷ lệ sinh giảm 1/3 kể từ năm 2009 và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đại dịch Covid-19 và Brexit đã dẫn đến tình trạng di cư đáng kể".

Theo số liệu The Guardian thu được từ Hội đồng London, gần 15% số trường học trong thành phố hiện chưa được lấp đầy. Các dự báo cho thấy số học sinh mới sẽ giảm thêm 7% từ nay đến năm học 2026-2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.