Nhiễu thông tin HLV Park Hang-seo, Lee Young-jin cùng về đầu quân cho CLB TP.HCM

24/11/2023 06:18 GMT+7

Tối qua (23.11), luồng thông tin thời sự nhất của bóng đá Việt Nam (VN) liên quan đến cựu HLV đội tuyển VN Park Hang-seo gây chú ý đặc biệt với khán giả. Lãnh đạo CLB TP.HCM khẳng định đã đàm phán xong với HLV Park Hang-seo cùng trợ lý cũ của ông là HLV Lee Young-jin và các bên sẽ ký hợp đồng ngay ngày 24.11.

Trả lời một vài tờ báo, vị lãnh đạo này còn chia sẻ thêm thông tin, ông Park Hang-seo sẽ giữ chức Giám đốc kỹ thuật CLB TP.HCM, còn ông Lee Young-jin sẽ ngồi vào ghế HLV trưởng đội bóng. Ông Park và ông Lee sẽ chưa thể góp mặt khi CLB TP.HCM tiếp đón CLB Bình Dương ở Cúp Quốc gia vào ngày 28.11 tới. Cả hai sẽ có mặt ở TP.HCM ngày 30.11, cùng với 1 trợ lý chuyên môn và 1 trợ lý thể lực đến từ Hàn Quốc. Đồng thời, ban lãnh đạo CLB TP.HCM cũng đã chuẩn bị một ê kíp BHL mới người Việt, bao gồm 2 cựu danh thủ CLB Công an TP.HCM là Phùng Thanh Phương, Nguyễn Liêm Thanh và ông Đinh Hồng Vinh.

Nhiễu thông tin HLV Park Hang-seo về đầu quân cho CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Park Hang-seo và ông Lee Young-jin (trái) khi còn cùng nhau gắn bó với đội tuyển VN

HOÀNG QUÂN

"Chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của ông Park Hang-seo và HLV trưởng Lee Young-jin sẽ đem đến một cú hích mới cho CLB TP.HCM. Mong rằng bí quyết thành công của 2 nhà cầm quân tài năng này sẽ lại tái hiện để giúp "Chiến hạm đỏ" có những bước tiến vững vàng trong chặng đường sắp tới", lãnh đạo CLB TP.HCM nói tiếp.

Nhiễu thông tin HLV Park Hang-seo, Lee Young-jin cùng về đầu quân cho CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Thông tin này lập tức làm dậy sóng các diễn đàn bóng đá thành phố. Trong các bình luận, một số tài khoản đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi hai nhân vật nổi tiếng của Hàn Quốc, gắn bó với bóng đá VN suốt 5 năm lại nhận lời "khoác áo" một CLB tại V-League. Có tài khoản còn viết: "Nói gì thì nói, ngay cả chia tay đội tuyển VN bằng chức á quân AFF Cup 2022, thì 5 năm hoàng kim với hàng loạt cột mốc và các danh hiệu vẫn giúp hiệu ứng Park Hang-seo có chỗ đứng đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Triết lý thành công, đề cao tinh thần kỷ luật, tính đồng đội và đề cao hàng phòng ngự chắc chắn của ông Park đã giúp lột xác đội tuyển VN. Rõ ràng, việc bộ đôi nhà cầm quân người Hàn Quốc xuất hiện ở CLB TP.HCM sẽ đem đến hiệu ứng tích cực rất lớn".

Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của cải tổ?

Nhưng thật bất ngờ, cũng ngay trong tối 23.11, trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã phủ nhận thông tin mà lãnh đạo CLB TP.HCM cung cấp. Quan chức HFF cho hay, đội bóng thành phố mặc dù có ý định mời ông Park và ông Lee nhưng tất cả đều chưa có gì rõ ràng nên không thể có chuyện ký hợp đồng ngày 24.11. 

Một tuyển thủ quốc gia cho hay, anh đã gọi điện cho thầy Park và ông cũng nói, không ký với đội bóng. Còn người đại diện của ông Park chia sẻ, đội TP.HCM có đề cập đến ý định muốn mời ông Park về làm việc nhưng mới chỉ là nói chuyện miệng chứ chưa xác định cụ thể. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.