Không có chuyện CLB TP.HCM nợ tiền cầu thủ?

23/11/2023 20:50 GMT+7

Lãnh đạo CLB TP.HCM nhấn mạnh rằng tin đồn đội bóng nợ cầu thủ tiền lương, lót tay lên tới 30 tỉ đồng là không đúng sự thật.

Tối 23.11, thông tin CLB TP.HCM nợ cầu thủ và các thành viên trong ban huấn luyện số tiền lương, thưởng, lót tay lên đến 30 tỉ đồng xuất hiện trên truyền thông.

Cụ thể, bức tâm thư đứng tên 24 cầu thủ và các trợ lý được cho là gửi đến Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty CP bóng đá TP.HCM đã đề cập đến vấn đề đội bóng không thanh toán lương, thưởng, lót tay đúng hạn, dù chậm trễ nhưng không có giải thích hay kế hoạch, lộ trình thanh toán các khoản phí nói trên.

Lãnh đạo CLB TP.HCM phủ nhận chuyện nợ cầu thủ 30 tỉ đồng - Ảnh 1.

CLB TP.HCM khởi đầu khá tốt ở V-League 2023-2024

CLB TP.HCM

Cụ thể theo bức thư đã nêu, đội TP.HCM nợ 50% tiền lót tay ở mùa giải 2023 (50% phí lót tay trước đó dù đã trả, nhưng quá hạn 5 tháng). Mùa giải 2023 - 2024, các cầu thủ cũng chưa nhận được đầy đủ lót tay như đã hứa.

Chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo CLB TP.HCM khẳng định đội bóng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện. "Thông tin nợ lương, lót tay là không đúng, còn tiền hứa thưởng (sau khi đội trụ hạng thành công) đội đã có kế hoạch thanh toán cho cầu thủ và trợ lý HLV CLB TP.HCM, thông báo đầy đủ cho các thành viên của đội cách đây 1 tháng", lãnh đạo CLB TP.HCM khẳng định.

Đại diện CLB cũng nhấn mạnh con số hàng chục tỉ đồng nợ cầu thủ là hoàn toàn không chính xác, sẵn sàng đối chứng số liệu cụ thể để làm rõ thông tin.

CLB TP.HCM đang đứng giữa bảng xếp hạng V-League 2023 - 2024 với 4 điểm sau 3 trận. Đội chủ sân Thống Nhất mới chia tay HLV Vũ Tiến Thành, sau 2 mùa giải phải chạy đua trụ hạng đến những vòng cuối.

Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của cải tổ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.