Nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội mở cửa xuyên tết Giáp Thìn 2024

Thu Hằng
Thu Hằng
09/02/2024 09:29 GMT+7

Từ trưa nay 9.2 (30 tết), nhiều siêu thị tại Hà Nội bắt đầu đóng cửa nghỉ tết. Tuy nhiên, vẫn còn trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị bán lẻ đăng ký mở cửa từ ngày mùng 1 tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô.

Theo Sở Công thương Hà Nội, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các siêu thị, hệ thống bán lẻ đã dự trữ gần 41.000 tỉ đồng đối với các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thủ đô.

Nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội mở cửa xuyên tết Giáp Thìn 2024- Ảnh 1.

Siêu thị tại Hà Nội đông nghịt người đến mua sắm trong những ngày cận tết

PHẠM HƯNG

Đánh giá của Sở Công thương Hà Nội cho thấy, các siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, đa dạng để phục vụ nhu cầu của người dân. Các mặt hàng trong nước và các mặt hàng nhập khẩu cũng được các siêu thị chuẩn bị với mức giá rất tốt, với các chương trình khuyến mại tới người tiêu dùng được phủ sóng ở tất cả các phân khúc thị trường từ phân khúc cao đến thấp.

Các siêu thị cũng chuẩn bị lượng nhân viên hùng hậu, hệ thống thanh toán, thu ngân nhằm đảm bảo mua sắm cho người dân thuận tiện, dễ dàng. Ngoài ra, các siêu thị cũng đăng ký mở thêm giờ, kéo dài thời gian bán hàng để phục vụ người dân trong dịp tết.

Đáng chú ý, Sở Công thương cho biết, trong dịp tết Giáp Thìn 2024, đã có trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị bán lẻ đăng ký mở cửa từ ngày mùng 1 - mùng 5 tết.

Trong đó, siêu thị AEON cho biết, hệ thống Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON tại Long Biên và Hà Đông sẽ mở cửa hoạt động từ 11 - 22 giờ ngày 10.2 (mùng 1 tết).

Từ mùng 2 tết trở đi, hệ thống Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON mở cửa theo thời gian bình thường từ 8 - 22 giờ hằng ngày.

AEON Việt Nam sẽ triển khai chương trình "Rinh túi may mắn (Fukubukuro) - tết nhà ấm nồng" từ ngày mùng 3 tết Giáp Thìn (ngày 12.2 dương lịch). Các khách hàng thành viên có hóa đơn từ 800.000 đồng và có ít nhất 1 túi may mắn trong hóa đơn sẽ được tặng ngay 1 voucher AEON trị giá 30.000 đồng.

Nhiều cửa hàng tiện lợi của Cirle K, 7 Eleven vẫn mở cửa 24/7 phục vụ khách hàng du xuân đầu năm.

Đối với hệ thống siêu thị GO!, Big C, trong ngày 30 tết, thời gian phục vụ nhu cầu mua sắm tết tới 12 giờ hoặc 14 giờ (tùy địa điểm). Siêu thị này chỉ nghỉ ngày 10.2 (mùng 1 tết), từ mùng 2, hệ thống hoạt động bình thường, mở cửa từ 8 - 22 giờ.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng chỉ nghỉ ngày mùng 1 tết. Tuy nhiên, thời gian mở cửa và đóng cửa có sự thay đổi. Từ mùng 2 tết, Lotte Mart mở cửa từ 10 - 21 giờ. Từ mùng 3 tết trở đi, hệ thống siêu thị Lotte Mart trở lại phục vụ như ngày thường, từ 8 - 22 giờ mỗi ngày...

Hệ thống siêu thị BRGMart, Hapromart, Haprofood phục vụ người tiêu dùng đến 12 giờ hôm nay. Riêng hệ thống siêu thị Hapromart tại H.Gia Lâm sẽ kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Thời gian mở cửa trở lại của hệ thống siêu thị này từ 8 - 22 giờ ngày mùng 3 tết. Hệ thống siêu thị Hapromart tại H.Gia Lâm mở cửa trở lại vào ngày mùng 4 tết (từ 9 - 17 giờ).

Hệ thống siêu thị WinMart và VinMart; MM Mega Market cùng nghỉ tết vào 12 giờ ngày 30 tết và mở cửa trở lại vào mùng 4 tết.

Trong thời gian nghỉ tết, Hà Nội đã cấp phép cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xăng dầu hoạt động 24/24 giờ trong khu vực nội thành để đảm bảo lưu thông thông suốt hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp tết.

Năm nay, TP.Hà Nội tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách. Tổng số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán là 32 đơn vị tham gia chương trình, cung ứng các mặt hàng bình ổn tới hơn 14.535 điểm bán.

Theo đánh giá của đoàn công tác (Bộ Công thương) đi kiểm tra hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết tại các hệ thống phân phối dồi dào, đa dạng. Các nhà phân phối cũng cam kết giữ bình ổn giá, đảm bảo và đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.