Ngày 29 tết, sức mua tại các siêu thị tăng vọt

08/02/2024 16:02 GMT+7

Lượng khách hàng đến các siêu thị, chợ truyền thống tăng cao trong ngày 29 Tết Giáp Thìn 2024.

Sáng 29 tết, các chợ truyền thống và siêu thị đã ghi nhận lượng khách hàng mua sắm nườm nượp. Tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM), người mua hàng đông nghịt, tràn ngập các quầy hàng. Đông nhất là các quầy thịt heo, thịt bò, bánh chưng, bánh tét, trái cây...

Tương tự, tại siêu thị Lotte Mart (quận 7, TP.HCM), người mua cũng đông kín cả siêu thị. Khách hàng phải xếp hàng ở các quầy tính tiền từ 40 - 50 phút mới đến lượt. "Đi siêu thị ngày cận tết chỉ ngán nhất là chờ xếp hàng tính tiền vì quá đông. Hơn nữa một người cũng mua nhiều gấp mấy lần ngày thường nên thời gian chờ của một người cũng lâu hơn", chị Loan chia sẻ.

Ngày 29 tết, sức mua tại các siêu thị tăng vọt- Ảnh 1.

Khách mua hàng tết ở siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát

M.P

Nhiều khách hàng đều có chung tâm lý mua đủ đồ để cúng cũng như mọi sản phẩm cần thiết cho kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 trong ngày 29 tết. Bởi sáng 30 tết vừa "lu bu" chuẩn bị mâm cúng để rước ông bà về đón tết theo truyền thống của người Việt, vừa lo "đồ ngon" sẽ không còn về thêm nữa vì từ chiều 30 tết các siêu thị hay chợ đều nghỉ bán.

Theo cập nhật của Saigon Co.op, sức mua của hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đã đạt ngưỡng cao nhất, tính từ lúc bắt đầu chương trình kinh doanh Tết Giáp Thìn 2024 (cuối tháng 12.2023) đến nay. Chỉ riêng trong tuần cuối cùng trước khi chính thức bước sang năm mới, hệ thống siêu thị Saigon Co.op đã đón hơn 2,2 triệu lượt khách đến tham quan và mua sắm; sức mua tăng gấp 2 - 3 lần so với tháng kinh doanh bình thường.

Ngày 29 tết, sức mua tại các siêu thị tăng vọt- Ảnh 2.

Hệ thống Saigon Co.op đón hơn 2,2 triệu lượt khách trong tuần cuối cùng đón Tết Giáp Thìn 2024

CTV

Người tiêu dùng tập trung mạnh vào các mặt hàng tết như thịt gia súc, thịt gia cầm, bánh chưng, bánh tét, dưa hành củ kiệu muối, giò chả, trái cây trưng mâm ngũ quả, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống… Dịch vụ mâm cỗ gia tiên năm nay đặc biệt thu hút khách hàng do sự tiện lợi, đa dạng, chay, mặn đều có đủ; đặc biệt khách hàng có thể lựa chọn từng món cho mâm cỗ theo nhu cầu của gia đình.

Các siêu thị thuộc Saigon Co.op sẽ phục vụ người dân mua sắm đến 12 giờ ngày 30 tết. Từ mùng 2 tết, các siêu thị khu vực TP.HCM sẽ mở cửa trong buổi sáng và chuẩn bị những mặt hàng tươi sống (gà, hoa, trái cây tươi…) để phục vụ những ngày lễ đầu năm của gia đình.

Riêng AEON Việt Nam vẫn mở cửa ngày mùng 1 tết từ 11 giờ - 22 giờ. Từ mùng 2 tết, hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON mở cửa theo thời gian bình thường từ 8 giờ đến 22 giờ.

Hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng sẽ mở cửa đến 14 giờ ngày 30 tết, riêng Lotte Mart quận 7 sẽ kéo dài đến 18 giờ. Sau đó các siêu thị Lotte Mart sẽ mở cửa từ mùng 2 tết từ 10 - 21 giờ, riêng cơ sở ở quận 11 và quận Tân Bình mở cửa từ 12 - 21 giờ. Từ mùng 3 tết trở đi, hệ thống siêu thị Lotte Mart trở lại phục vụ như ngày thường...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.