Nhiều hoạt động cộng đồng của người trẻ

Lê Thanh
Lê Thanh
13/10/2023 07:32 GMT+7

Hoạt động của nhiều hội Liên hiệp thanh niên VN các tỉnh, thành đã để lại ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chị Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bình Dương, cho biết trong năm 2023 đã triển khai mô hình "Nấu ăn cho em" nhằm hỗ trợ thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều hoạt động cộng đồng của người trẻ - Ảnh 1.

Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bình Dương thực hiện “Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu Bình Dương”

THANH LÂM

"Chúng tôi đã triển khai mô hình này trong và ngoài tỉnh. Qua đó thực hiện các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Đây là cũng hoạt động thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", chị Thảo cho hay.

Theo chị Thảo, "Nấu ăn cho em" đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, người trẻ trong tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và xây dựng các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi con em đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Đặc biệt, nấu ăn 1.000 suất cho thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số.

Một mô hình nữa do Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Bình Dương thực hiện là "Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu Bình Dương". Qua đó thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ người trẻ về chuyển đổi số trong khởi nghiệp

Suốt thời gian qua, Hội Liên hiệp thanh niên VN H.Nhà Bè, TP.HCM cũng đã triển khai đồng bộ, đa dạng nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc đoàn kết tập hợp, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp.

Tiểu biểu như hoạt động "Youth Day" là ngày hội thanh niên Nhà Bè với các cuộc thi như: thể thao điện tử, tiếng hát thanh niên Nhà Bè, kéo co "Sức mạnh thanh niên"…

Theo anh Phạm Minh Tâm, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên VN H.Nhà Bè, 2023 là năm đầu tiên tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy nhằm tạo ra sân chơi với các hoạt động kết nối và chia sẻ về văn hóa, thể thao, giải trí để lan tỏa năng lượng tích cực góp phần giáo dục thanh niên. Qua đó giúp thanh niên trong huyện giao lưu và gắn kết nhiều hơn.

Theo anh Tâm, nhờ hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đã hỗ trợ người trẻ phát triển năng lực về chuyển đổi số, khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, chuyển đổi các ngành, nghề, lĩnh vực. Bên cạnh đó còn tổ chức ngày hội ý tưởng sáng tạo, cuộc thi khởi nghiệp. Từ đó giúp thanh niên tự tin đầu tư, có thêm ý tưởng, sáng kiến trong quá trình đầu tư làm kinh tế vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

"Chúng tôi cũng đã phối hợp Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ Trẻ, Thành đoàn TP.HCM tổ chức 5 chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cho 239 lượt thanh niên, người dân có nhu cầu. Ngoài ra còn đồng hành, hỗ trợ các thanh niên nông thôn làm kinh tế trong việc tìm nguồn đầu ra sản phẩm và chứng nhận đạt chuẩn", anh Tâm cho biết thêm.

Giúp người trẻ thêm yêu địa phương mình

Thời gian qua, Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.Thủ Đức, TP.HCM đã có những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đi vào thực tiễn cuộc sống.

Nhiều hoạt động cộng đồng của người trẻ - Ảnh 2.

Mô hình rau sạch của thanh niên làm kinh tế tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM

MINH TÂM

Chị Phan Ngọc Đoan Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết Hội đã xây dựng tuyến hẻm "văn minh, sạch đẹp, an toàn, kiểu mẫu" để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân thành phố về các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. "Đây là cách để người trẻ cùng chung tay tham gia xây dựng TP.Thủ Đức trở thành đô thị thông minh sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh và bền vững", chị Trang nói.

Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.Thủ Đức cũng phối hợp với công an tổ chức 14 buổi tập huấn các kỹ năng như: chữa cháy, thoát hiểm, phòng vệ cơ bản, nói chuyện về thủ đoạn của những loại tội phạm tại các khu dân cư, nhà trọ. Củng cố và nâng chất lượng hoạt động của đội hình thanh niên phòng chống tội phạm tại 34 phường.

Để nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu TP.Thủ Đức, đơn vị này cũng tổ chức cuộc thi thuyết minh về các di tích lịch sử văn hóa của địa phương, xây dựng những ấn phẩm bằng infographic dưới dạng song ngữ (Việt - Anh) gồm các di tích như: Căn cứ Vùng bưng 6 xã, đền Bến Nọc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.