Lo chỗ ăn ở cho hàng trăm thí sinh vùng sâu vùng xa

28/06/2023 06:30 GMT+7

Các đội hình Tiếp sức mùa thi tại Đắk Lắk đã bố trí hàng trăm chỗ ở miễn phí, tổ chức các đội xe ôm và liên kết với các tổ chức, cá nhân để có những suất cơm nghĩa tình tiếp sức cho các thí sinh.

Sau khi làm thủ tục thi, hàng trăm thí sinh tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đã được các tình nguyện viên đưa về khu nội trú của Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Ea Súp để bố trí chỗ ở.

Nơi ở, bữa cơm miễn phí

Cùng với việc đưa đón thí sinh, nhiều thầy cô của trường cũng như các tình nguyện viên cùng chung tay dọn dẹp khuôn viên khu nội trú, tạo quanh cảnh sạch đẹp, gọn gàng.

Theo ông Lê Phi Hùng, Hiệu trưởng Trường PTDTNT-THCS Ea Súp, trường đã dành 16 phòng tại khu nội trú để bố trí cho khoảng 160 thí sinh ở các xã vùng sâu vùng xa ở lại dự thi.

Vừa nhận phòng cùng các bạn tại khu nội trú, Nông Thị Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Ea Rốk, H.Ea Súp, rối rít cảm ơn các tình nguyện viên đã bố trí cho mình chỗ ở hợp lý, an toàn, gần với điểm thi (tại Trường THPT Ea Súp, cách chỗ nội trú khoảng 200 m).

Đắk Lắk: “Áo xanh” lo chỗ ăn ở cho hàng trăm thí sinh vùng sâu vùng xa - Ảnh 1.

Sau khi làm thủ tục và nghe quy chế thi, nhiều thí sinh vùng sâu vùng xa tại H.Ea Súp được tình nguyện viên đưa về chỗ ở miễn phí.

HOÀNG BÌNH

Hoàng Anh cho biết: "Nhà em cách điểm thi khoảng 40 km, đường sá đi lại bất tiện nên trước ngày thi em đã đi tìm chỗ trọ để tránh những sự cố dọc đường. Sau đó, em may mắn gặp được các tình nguyện viên và được giới thiệu về ở trọ tại ký túc xá của Trường PTDTNT-THCS Ea Súp". 

Anh Nguyễn Đặng Quốc Vương, Bí thư Huyện đoàn Ea Súp, cho biết Huyện đoàn đã bố trí 50 tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Ea Súp để hỗ trợ đón thí sinh vùng sâu vùng xa vào khu nội trú. Các tình nguyện viên còn tổ chức đội xe ôm miễn phí và liên kết với các tổ chức khác để nấu cơm, phát miễn phí cho các thí sinh có điều kiện khó khăn.

Đắk Lắk: “Áo xanh” lo chỗ ăn ở cho hàng trăm thí sinh vùng sâu vùng xa - Ảnh 2.

Một chuyến xe ôm 0 đồng chở thí sinh từ trạm dừng xe buýt vào điểm thi Trường THPT Buôn Đôn

HOÀNG BÌNH

Tại H.Ea H'leo, anh Lê Ngọc Tuân, Bí thư Huyện đoàn, cho biết đã sắp xếp xong cho 82 thí sinh có chỗ ở miễn phí ở trong khu nội trú của Trường PTDTNT-THCS Ea H'leo, gần điểm thi Trường THPT Ea H'leo (TT.Ea Đrăng), và tại các khu nhà trọ gần điểm thi tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Ea Khal).

Đắk Lắk: “Áo xanh” lo chỗ ăn ở cho hàng trăm thí sinh vùng sâu vùng xa - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên dọn vệ sinh tại khu nội trú Trường PTDTNT-THCS Ea Súp

HOÀNG BÌNH

Theo anh Tuân, Huyện đoàn đã thành lập 14 đội thanh niên tình nguyện với 112 thành viên trực ở các điểm thi và các xã, thị trấn để sẵn sàng hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 

"Ngoài việc bố trí chỗ ở và tổ chức các đội xe ôm miễn phí, chúng tôi cũng liên kết với một số tổ chức, cá nhân khác để phục vụ miễn phí các bữa cơm trưa, tối cho các sĩ tử ở trọ và một số sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn", anh Tuân trao đổi.

Lo chỗ ăn ở cho hàng trăm thí sinh vùng sâu vùng xa - Ảnh 4.

"Tiếp sức" cho các đội hình tiếp sức mùa thi

Anh Trần Doãn Tới, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đã đến thăm, động viên Đội hình Tiếp sức mùa thi tại các điểm thi Trường THPT Buôn Đôn (H.Buôn Đôn) và Trường THPT Ea Súp (H.Ea Súp) và trao 4 suất học bổng "Tiếp sức mùa thi" cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Lắk: “Áo xanh” lo chỗ ăn ở cho hàng trăm thí sinh vùng sâu vùng xa - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Lắk thăm, động viên đội hình tiếp sức mùa thi tại H.Ea Súp.

HOÀNG BÌNH

Theo anh Tới, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã có kế hoạch thăm, tặng quà, động viên tất cả các Đội hình Tiếp sức mùa thi ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn và trao 35 suất học bổng.

"Năm nay Tỉnh đoàn đã vận động xã hội hóa hơn 2 tỉ đồng, huy động hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi, xây dựng các đội hình xe ôm, taxi 0 đồng, tìm chỗ trọ miễn phí cho gần 700 thí sinh ở các huyện Krông Bông, Lắk, Ea Súp, Buôn Đôn để có điều kiện tốt nhất trong kỳ thi", anh Tới thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.