Nhiều dấu ấn tại Đại hội Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/05/2023 16:33 GMT+7

Với khẩu hiệu "Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội: bản lĩnh - trách nhiệm - sáng tạo", Đại hội Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội lần thứ 5 ghi dấu ấn với nhiều điểm mới trong ứng dụng công nghệ.

Trong 2 ngày 19 - 20.5, Đại hội Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra với sự tham gia của 250 đại biểu là các cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu.

Dự đại hội có chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội; PGS - TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nhiều dấu ấn Đại hội Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội  - Ảnh 1.

Phiên thứ nhất của Đại hội Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

NHẬT NAM

Nhiều điểm mới trong ứng dụng công nghệ

Với khẩu hiệu "Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội: bản lĩnh - trách nhiệm - sáng tạo", đại hội ghi dấu ấn với nhiều điểm mới trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Trong đó, đáng chú ý như: điểm danh đại biểu bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, sử dụng phần mềm do T.Ư Hội phát hành trong truyền tải tài liệu đại hội…

Nhiều dấu ấn Đại hội Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội  - Ảnh 2.

Các sinh viên tham dự đại hội

NHẬT NAM

Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội có 6 cơ sở Hội trực thuộc với gần 36.00 hội viên, trong tổng số hơn 51.000 sinh viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã linh hoạt triển khai các phong trào, xây dựng nhiều mô hình hay.

Phong trào Sinh viên 5 tốt được triển khai sâu rộng để sinh viên tiếp cận các thông tin và đăng ký phấn đấu trở thành Sinh viên 5 tốt các cấp. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua đã có 54 sinh viên được trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, 481 Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 882 Sinh viên 5 tốt cấp ĐH Quốc gia Hà Nội, 3.431 Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Nhiệm kỳ qua có 165 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp trường; 69 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp ĐH Quốc gia Hà Nội, 51 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp thành phố và 34 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư.

Trong nhiệm kỳ cũng đã có 114 tập thể và 137 cá nhân được khen thưởng cấp T.Ư Hội, 161 tập thể và 210 cá nhân được khen thưởng cấp Hội Sinh viên thành phố, 142 tập thể và 279 cá nhân được khen thưởng cấp ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tuổi trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội cũng triển khai hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội" với 5 tiêu chí: bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn hóa, học tập không ngừng, tiên phong sáng tạo và tự tin hội nhập, được phát động trong Đại hội lần thứ 4.

Nhiều dấu ấn Đại hội Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội  - Ảnh 3.

Trong đại hội đã diễn ra các tọa đàm về giải pháp hỗ trợ sinh viên và phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương

NHẬT NAM

 Đón nhận cờ của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đặt ra 16 chỉ tiêu phấn đấu, tăng hơn 6 chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước. Một trong những phương hướng được Hội Sinh viên đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới là tích cực, chủ động tham gia chương trình "Giáo dục toàn diện nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên" của Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hội viên, sinh viên phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, tầm nhìn, kỹ năng, thể chất, có trách nhiệm xã hội cao, góp phần nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, dịp này, Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đón nhận cờ của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong 5 năm, cùng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã hiệp thương bầu 21 ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội khóa 5, 7 ủy viên Ban Thư ký và 7 ủy viên Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Anh Tưởng Văn Thuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sự kiện ĐH Quốc gia Hà Nội, được Đại hội hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội khóa 5, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội khóa 4 là chị Hứa Thanh Hoa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.