Anh Nguyễn Minh Triết: Hội sinh viên quyết tâm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/04/2023 14:09 GMT+7

Tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, cho biết Hội Sinh viên Việt Nam quyết tâm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội.

Ngày 21.4, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, với sự tham dự của cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên ở 128 điểm cầu trong và ngoài nước.

Triển khai app Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam

Thông tin tới các đại biểu, anh Nguyễn Minh Triết cho biết năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã xây dựng ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp với nhiều chức năng, tiện ích hỗ trợ cán bộ Hội cập nhật những chủ trương, văn bản, hướng dẫn của Hội Sinh viên Việt Nam cấp trên.

Anh Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên quyết tâm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết thông tin tới các đại biểu qua clip do không trực tiếp tham dự được buổi tập huấn

BẢO ANH

Ứng dụng có thể liên thông thông tin, dữ liệu Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp. Tất cả đại biểu hội sinh viên cấp trường, cấp tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đều có thể sử dụng ứng dụng trong đại hội để xem, tải tài liệu, điểm danh, xem chỗ ngồi theo từng phiên, phân đoàn đại biểu, tham gia minigames, thay khung ảnh đại diện và đặc biệt là làm công tác hiệp thương tại đại hội.

Ngoài ra, các đại biểu còn có thể dùng ứng dụng để đăng tải, chia sẻ tin, bài tuyên truyền về đại hội của đơn vị mình để các đơn vị khác tham khảo…

Anh Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên quyết tâm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu

BẢO ANH

"Việc xây dựng ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của hội sinh viên trong công tác tổ chức đại hội. Vì vậy, tôi mong có sự vào cuộc của các cấp bộ Hội, đội ngũ cán bộ Hội để tạo sự chuyển biến trong quá trình tổ chức đại hội, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để nhất", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Nhân sự ban chấp hành phải dám dấn thân

Tại buổi tập huấn, chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã chia sẻ chuyên đề về việc tổ chức đại hội. 

Chị Nguyên đề nghị báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam đương nhiệm trình tại đại hội phải ngắn gọn, có tính khái quát, đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nghị quyết đại hội hội sinh viên cấp trên và nghị quyết đại hội của cấp mình trên các mặt công tác.

Anh Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên quyết tâm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội - Ảnh 3.

Chị Hồ Hồng Nguyên trao đổi chuyên đề về tổ chức đại hội tại điểm cầu T.Ư Đoàn

BẢO ANH

"Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ; đánh giá đúng thực trạng sinh viên, nhận định được sự chuyển biến trong các mặt công tác của Hội, chỉ ra những mô hình mới, cách làm hay để nghiên cứu nhân rộng; phân tích những hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua", chị Nguyên nói.

Chị Nguyên cũng lưu ý báo cáo chính trị cần tập trung đánh giá sâu kết quả đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt", chương trình "Tư vấn, hỗ trợ sinh viên", chương trình "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh"; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên quyết tâm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội - Ảnh 4.

Đông đảo cán bộ Hội và sinh viên được tham gia buổi tập huấn qua hình thức trực tuyến

BẢO ANH

"Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới cần xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hỗ trợ và tạo môi trường tốt nhất cho hội viên, sinh viên học tập, rèn luyện, cống hiến, đồng thời gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường, địa phương", chị Nguyên nói.

Đặc biệt, chị Nguyên đề nghị nhân sự tham gia ban chấp hành hội sinh viên các cấp cần có những điều kiện đáng lưu ý như: có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, dân chủ; lối sống trung thực, lành mạnh, có bản lĩnh đấu tranh và tham gia giải quyết có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.