Nhiều công trình du lịch ở Đồ Sơn do Công ty Vạn Hoa quản lý xuống cấp

12/10/2023 14:54 GMT+7

Công ty TNHH MTV Vạn Hoa được Thành ủy Hải Phòng giao quản lý, vận hành cả chục công trình xây dựng tại Khu 3, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn để kinh doanh dịch vụ du lịch nhưng hiện tại tất cả đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng và thậm chí bỏ hoang.

Nhiều công trình du lịch ở Đồ Sơn xuống cấp

Đồ Sơn đã từ lâu được biết đến là 1 trong 2 khu du lịch nổi tiếng của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, không chỉ vì cảnh sắc hữu tình mà còn có nhiều di tích lịch sử và các công trình kiến trúc đặc biệt được xây dựng từ thời Pháp thuộc như: Lâu đài Vạn Hoa, Dinh thự Vua Bảo Đại...

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 1.

Mặt tiền của tòa lâu đài Vạn Hoa tọa lạc tại Khu 3, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) vừa được sửa chữa lại sau hơn 10 năm đóng cửa, bỏ hoang

GIANG LINH

Ngoài các công trình nghỉ dưỡng của các bộ, ngành Trung ương án ngữ tại các vị trí "đất vàng", có không ít các công trình đồ sộ thuộc diện quản lý của Thành ủy Hải Phòng được giao cho Công ty TNHH MTV Vạn Hoa (gọi tắt Công ty Vạn Hoa) trực tiếp khai thác làm du lịch. Thế nhưng, sau nhiều năm kinh doanh, đến nay hầu hết đều trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng, thậm chí bỏ hoang.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn, các công trình do Công ty Vạn Hoa khai thác đều tập trung tại Khu 3, P.Vạn Hương. Trong đó, nhiều công trình hiện không được sử dụng, đổ nát, cụ thể: Tòa lâu đài Vạn Hoa được xây dựng bằng đá cách đây cả trăm năm, với 4 mặt nhìn ra biển đẹp tựa như pháo đài thời trung cổ; nhà gỗ Vạn Vân mang phong cách kiến trúc Á Đông…

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 2.

Công trình tòa lâu đài Vạn Hoa được xây dựng cách đây 100 năm bằng đá, tựa pháo đài thời trung cổ nhìn ra biển, nhưng sau khi biến thành sòng bạc, toàn bộ ô cửa đều bị xây bịt kín và bỏ hoang đến nay đã được khoảng 16 năm

GIANG LINH

Công ty gặp khó khăn do làm ăn kém hiệu quả

Ngày 30.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng, cho biết Công ty Vạn Hoa là một trong số những công ty trực thuộc Thành ủy, được giao quản lý và khai thác các công trình xây dựng tại Khu du lịch Đồ Sơn vào mục đích phát triển du lịch. Tuy nhiên, Công ty Vạn Hoa đang gặp khó khăn do nhiều năm làm ăn kém hiệu quả nên không có kinh phí để sửa chữa, dẫn đến các công trình bị hư hỏng nặng.

Còn tòa lâu đài Vạn Hoa, theo ông Hùng, công trình này được Công ty Vạn Hoa liên doanh liên kết với một doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) để mở sòng bạc từ vài chục năm về trước. Hiện, thành phố đang xem xét để đưa công trình này vào hoạt động, tránh lãng phí; đồng thời sáp nhập một số công ty trực thuộc Thành ủy trong đó có Công ty Vạn Hoa.

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 3.

Tòa nhà bằng gỗ Vạn Vân theo kiến trúc Á Đông gần 100 năm tuổi được giao cho Công ty TNHH MTV Vạn Hoa quản lý, khai thác nhưng nay đổ sập một phần, không được sửa chữa, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người dân và du khách qua lại

GIANG LINH

Được biết, sau khi Hải Phòng giải phóng, Thành ủy Hải Phòng đã quốc hữu hóa tòa lâu đài Vạn Hoa, vốn thuộc sở hữu của một phụ nữ Hải Phòng lấy chồng Pháp. Sau đó tòa lâu đài được giao cho Công ty TNHH MTV Vạn Hoa quản lý, khai thác phục vụ du lịch.

Năm 1992, tòa lâu đài Vạn Hoa thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng, là liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Vạn Hoa và United International Business Ltd - Hồng Kông, với thời hạn 30 năm, thực hiện chức năng du lịch, tích hợp các trò chơi giải trí. Đây cũng là chủ đầu tư của Casino Đồ Sơn.

Đến năm 1995, tòa lâu đài Vạn Hoa biến thành sòng bạc hợp pháp mang tên Đồ Sơn Casio. 12 năm sau, Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng khánh thành, đưa tổ hợp nghỉ dưỡng và đánh bạc mang tên Đồ Sơn Resort & Casino dưới thung lũng xanh tại chân núi khu 3 (P.Vạn Hương) vào hoạt động. Kể từ thời điểm đó, chủ đầu tư đóng cửa sòng bạc tại lâu đài Vạn Hoa.

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh các công trình dịch vụ du lịch tại Khu 3, P.Vạn Hương (Q.Đồ Sơn) được Thành ủy Hải Phòng giao cho Công ty Vạn Hoa quản lý, vận hành hiện xuống cấp, bỏ hoang:

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 4.

Để cảnh báo người dân hay du khách không nên lại gần công trình nhà gỗ Vạn Vân vì nguy cơ mất an toàn, Q.Đồ Sơn đã căng dây phía ngoài

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 5.

Gần đó là một tổ hợp gồm nhiều công trình bằng gỗ và công trình xây dựng kiên cố có từ thời Pháp thuộc được giao cho Công ty Vạn Hoa quản lý hiện tại xuống cấp, xập xệ

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 6.

Một trong những công trình bằng gỗ lớn nhất trong khu tổ hợp nói trên mái nhà đã sập, trơ lại các cây cột

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 7.

Bên trong một công trình nhà mái nhà và trần đóng bằng khung thép đổ sập

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 8.

Lầu bát giác nằm ở cuối khu tổ hợp hư hỏng, hoang tàn.

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 9.

Phần mái của lầu bát giác thủng một lỗ lớn, ánh nắng mặt trời hay mưa gió xuyên thấu xuống dưới

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 10.

Một tòa nhà được xây dựng từ thời Pháp nằm dưới chân núi trong khu tổ hợp xuống cấp, gần như để hoang

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 11.

Một công trình khác nằm giữa khu tổ hợp được cá nhân tận dụng thuê lại dịch vụ massage

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 12.

Đi sâu hơn vào trong khu 3, dễ dàng bắt gặp những công trình tọa lạc tại vị trí đắc địa được Thành ủy Hải Phòng giao cho Công ty Vạn Hoa quản lý, vận hành cũng trong tình trạng xuống cấp và đóng cửa

GIANG LINH

Các công trình dịch vụ du lịch của Thành ủy Hải Phòng hư hỏng, bỏ hoang - Ảnh 13.

Nhà khách Vạn Phong cũng được giao cho Công ty Vạn Hoa quản lý hiện không được đầu tư cải tạo, nằm im lìm, hoang vắng với vẻ cũ kỹ

GIANG LINH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.