Nhật Bản chi ngân sách kỷ lục cho quốc phòng

22/12/2023 17:38 GMT+7

Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách cho tài khóa tiếp theo với mức ngân sách kỷ lục dành cho mảng quốc phòng.

Chính phủ Nhật Bản ngày 22.12 công bố thông qua ngân sách chi tiêu cho tài khóa 2024-2025, theo đó lần đầu tiên nước này cắt giảm ngân sách trong vòng 12 năm qua, Reuters đưa tin. 

Cụ thể, ngân sách cho tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1.4.2024, ước tính là 112 ngàn tỉ yen (787 tỉ USD), giảm 2% so với năm nay do giảm chi liên quan Covid-19. Dù vậy, đó cũng là năm thứ hai liên tiếp Nhật Bản dành ra hơn 110 ngàn tỉ yen cho ngân sách.

Nhật Bản chi ngân sách kỷ lục cho quốc phòng- Ảnh 1.

Tàu khu trục JS Myoko của Nhật Bản

BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

Trong tổng ngân sách tài khóa 2024-2025, mức dành cho quốc phòng là 7,95 ngàn tỉ yen (56 tỉ USD), con số cao kỷ lục. Mức chi mới tăng 16,5% so với năm nay và là mức tăng trong năm thứ 12 liên tiếp, theo Kyodo News.

Thủ tướng Kishida Fumio đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm tới giữa lúc tình hình trong khu vực căng thẳng với nhiều thách thức.

Ngân sách được thông qua ngày 22.12 gồm 370 tỉ yen dành cho việc đóng 2 tàu chiến mới được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis do Mỹ phát triển. Bên cạnh đó, Nhật có kế hoạch chi 734 tỉ yen để củng cố năng lực phòng thủ tầm xa bằng cách mua thêm tên lửa.

Khoảng 75 tỉ yen sẽ được sử dụng cho phát triển các tên lửa đánh chặn nhằm bắn hạ tên lửa bội siêu thanh. Hơn 80 tỉ yen sẽ được chi cho phát triển và sản xuất tên lửa bội siêu thanh và 32,3 tỉ yen cho phát triển tên lửa đất đối hạm và đất đối đất dẫn đường chính xác mới.

Khoảng 200 triệu yen dành để hiện đại hóa các tàu khu trục nhằm mang tên lửa hành trình Tomahawk. Tokyo có kế hoạch mua 400 quả Tomahawk của Mỹ (tầm bắn 1.600 km) trong tài khóa 2025.

Ngoài ra, ngân sách còn bao gồm chi phí để trả cho Mỹ qua việc nước này bố trí lực lượng tại Nhật Bản.

Cuối năm ngoái, Nhật Bản đưa ra kế hoạch chi 43 ngàn tỉ yen cho quốc phòng từ tài khóa 2023-2027. Nước này cũng có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách an ninh hằng năm lên mức 2% GDP (tương tự như tiêu chuẩn của NATO), sau nhiều năm duy trì ở mức 1% GDP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.